Cô gái xinh ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bức xúc vì bị tung tin đồn đi khách Tây nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng.

Mỹ nữ khốn đốn vì bị đồn làm chuyện ấy với khách Anh nhiễm COVID-19 ở Đà Nẵng

Phạm Hồng Quân | 09/03/2020, 11:13

Cô gái xinh ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bức xúc vì bị tung tin đồn đi khách Tây nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng.

Xem thêm:Chụp ảnh thân mật với Nguyễn Hồng Nhung, rich kid Tiên Nguyễn có bị cách ly khi về TP.HCM?

Người gần nhà cô gái nhiễm COVID-19 ở Hà Nội: Đừng nhìn chúng tôi như vật bị cách ly!

Cụ ông 101 tuổi nhiễm nCoV đã xuất viện: ‘Phải sớm khỏi bệnh về chăm sóc vợ’

Rộ tin người đầu tiên nhiễm nCoV ở Hà Nội là con gái đại gia ngành thép

Nỗi khổ của các nữ tiếp viên Vietnam Airlines bị cách ly, xa con nhỏ

Thông tin 2khách quốc tịch Anh đến Đà Nẵng bị phát hiện dương tính COVID-19 khiến người dân nơi đây lo lắng.

Hôm qua (8.3), một thành viên trong nhóm lớntung tin hai cô gái trọ ở đường Tiểu La, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng làm chuyện ấy với hai khách Anh nhiễm COVID-19. Chưa hết, Facebooker này cho biết hai cô gái còn tiếp hơn chục khách khác và công an đã phong tỏa chỗ trọ của họ. Kèm theo đólà ảnh "hai cô gái được cho tiếp hai khách Anh".

Chủ đề thu hút hơn 10.000 lượt thả biểu tượng cảm xúc, hơn 3.300 bình luận và hàng trăm lượt chia sẻ lại.

Facebooker tung tin thất thiệt về hai cô gái đi khách Anh nhiễm COVID-19 ở Đà Nẵng.

Dân mạng nhanh chóng tìm ra Facebook cá nhâncủa cô gái trong ảnh, tên N.T.N.A. Điều đáng nói là N.T.N.A hiện sống ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai chứ không phải Đà Nẵng. Cả hai ảnh đó đều của N.T.N.A chứ không phải hai người.

Bức xúc vì bị Facebooker kia tung tin sai sự thật và cộng đồng mạng chửi oan, N.T.N.A đã phải lên tiếng: “Mọi người làm ơn đính chính giúp em. Em ở Biên Hòa chứ có phải Đà Nẵng đâu, mà lấy hình em, kêu em đi khách Tây rồi bị nhiễm như vậy? Tấm hình áo hồng em mới chụp hôm nay. Đâu ra lấy tấm đó rồi kêu em đi khách vậy trời. Đọc tin mà rớt nước mắt. Ảnh của một người mà ghi hai người. Vô lý quá.Bằng chứng không có, lấy hình người ta đi nói bậy nói bạ như vậy”.

N.T.N.A muốn kiện kẻ tung tin sai sự thật bôi nhọ mình.

Biết N.T.N.A bị vu oan, một số người khuyên chị báo công an để xử lý kẻ tung tin đồn thất thiệt về COVID-19 và xúc phạm danh dự mình.

Mới đây, N.T.N.A đăng status hỏi chuyện nếu bị bôi nhọ danh dựtrên Facebook thì đếncông an nào trình báo.

Thời gian qua, nhiều người tung tin sai sự thật về COVID-19 đã bị phạt từ vài triệu đồng đến 12,5 triệu đồng.

Về tội làm nhục người khác, Điều 155 Bộ luật hình sự 2015 quy địnhnhư sau:

1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm:

a) Phạm tội 2 lần trở lên;

b) Đối với 2 người trở lên;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Đối với người đang thi hành công vụ;

đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình;..

Nghị định số 174/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Theo đó, hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác sẽ bị xử phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng; hành vi giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

N.T.N.A có thể đem tất cả những bằng chứng, những thông tin có được đến cơ quan công an yêu cầu họ điều tra về hành vi phạm tội này. Cơ quan điều tra sẽ có nghĩa vụ xác minh làm rõ đối tượng đã thực hiện hành vi và truy tố họ trước pháp luật.

2 người Anh nhiễm COVID-19 đi đâu ở Đà Nẵng và Hội An?

Chiều 8.3, Bộ Y tế ra thông báo về 9 người nhiễm COVID-19 mới. Trong đó, có 4 ở Quảng Ninh, 2 ở Lào Cai, 2 ở Đà Nẵng và 1 bệnh nhân ở Thừa Thiên - Huế. Đây đều là hành khách người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trên chuyến bay VN0054 cùng với Nguyễn Hồng Nhung (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội), bệnh nhân thứ 17.

Theo kết quả xét nghiệm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng thực hiện, 2 khách quốc tịch Anh (60 tuổi) bị nhiễm COVID-19. Sở Y tế đã đưa 2 người này vào Bệnh viện Đà Nẵng cách ly theo quy định.

2 người này ngồi ghế 4D và 4G trên chuyến bay VN0054 từ London (Anh) đến Hà Nội lúc 4 giờ 30 ngày 2.3, cùng chuyến với Nguyễn Hồng Nhung.

Tiếp đó, họ từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) rồi tiếp tục đáp chuyến bay VN163 (ghế 2C và 2A) đến Đà Nẵng lúc 10 giờ 20 cùng ngày. Từ sân bay Đà Nẵng, 2 người được tài xế đón về khách sạn trên đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu.

Từ tối 2.3 đến ngày 4.3, hai vị khách đã đi ăn tại một số nhà hàng ở Đà Nẵng, chơi golf tại Bà Nà Hills. Ngày 5.3, họ vào Hội An chơi thể thao tại một resort và lưu trú tại một khách sạn ở TP Hội An.

Ngày 6.3, hai người ngoại quốc quay lại Đà Nẵng và lưu trú ở khách sạn cũ trên đường Nguyễn Văn Linh. Từ đó đến hôm bị cách ly (ngày 7.3), hai người này đến một số nhà hàng ở Đà Nẵng.

Đến 18 giờ cùng ngày, các nhân viên y tế và khoảng 10 công an có mặt tại quanh khách sạn mà 2 người Anh đã lưu trú.

UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành phun thuốc khử trùng khách sạn trên. UBND Đà Nẵng cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan điều tra những người đã tiếp xúc với 2 vị khách này.

Các anh bộ đội chờ trong đêm tặng hoa hồng 8.3 cho chị em đến cách ly​​. Xem chi tiết tại đây.

Xem thêm:Sự thật ảnh người nhiễm nCoV đầu tiên ở Hà Nội đeo ống thở trên giường bệnh?

Người Việt ở châu Âu không dám đeo khẩu trang vì sợ bị đánh, kỳ thị

Dậy lúc 3 giờ sáng nấu ăn cho 350 người cách ly mỗi ngày, các anh bộ đội vẫn cười tươi

Clip CSGT đánh võng liên tục truy đuổi giang hồ cầm đại đao và cái kết bất ngờ

Clip đạo tặc giả shipper Now giật túi của khách đi xe ôm ở TP.HCM, bị bắt vẫn cười tươi

Clip cặp đôi làm chuyện ấy ở Quảng trường Thái Bình, bị nhắc vẫn không dừng

Tài xế nghi công an ở Hà Nội dùng ô tô 'chim mồi' cản đường, tung clip gây xôn xao

Clip cựu tuyển thủ Việt Nam đạp đối phương gãy đầu gối 3 khúc ở giải bóng phủi

Nhân Hoàng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
1 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ nữ khốn đốn vì bị đồn làm chuyện ấy với khách Anh nhiễm COVID-19 ở Đà Nẵng