Tạp chí Foreign Policy tiết lộ Mỹ và Nhật Bản kêu gọi Úc, Anh, Pháp, Đức cùng ký vào thư đề nghị Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mời phái đoàn Đài Loan tham dự cuộc họp Đại hội đồng Y tế (WHA, cơ quan điều hành tối cao của WHO) trực tuyến giữa tháng 5.

Mỹ tìm cách giúp Đài Loan giành lại tư cách quan sát viên WHO

02/05/2020, 16:59

Tạp chí Foreign Policy tiết lộ Mỹ và Nhật Bản kêu gọi Úc, Anh, Pháp, Đức cùng ký vào thư đề nghị Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mời phái đoàn Đài Loan tham dự cuộc họp Đại hội đồng Y tế (WHA, cơ quan điều hành tối cao của WHO) trực tuyến giữa tháng 5.

Đài Loan - vùng lãnh thổ đối phó đại dịch rất tốt - được Mỹ hỗ trợ giành lại tư cách quan sát viên WHO - Ảnh: Shutterstock

Foreign Policy dẫn nguồn tin ngoại giao cùng ghi chú họp nội bộ WHO: “Có sự ủng hộ đáng kể dành cho Đài Loan - vùng lãnh thổ đối phó đại dịch rất tốt. Tuy nhiên, một số đồng minh Mỹ lo ngại Trung Quốc trả đũa, vài người còn nghi ngờ sáng kiến cho Đài Loan dự cuộc họp WHA thuộc nỗ lực chuyển sự chú ý sang Trung Quốc và WHO, đánh lạc hướng dư luận khỏi sự thiếu sót của chính quyền Washington trong chống dịch”.

Anh, Pháp, Đức chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên. Phía Bộ Ngoại giao Úc công khai tuyên bố: “Thách thức do COVID-19 mang lại đòi hỏi phản ứng quy mô toàn cầu, vì vậy WHO cần làm việc chặt chẽ với tất cả cơ quan y tế. Chúng tôi ủng hộ Đài Loan góp mặt với tư cách quan sát viên hoặc khách mời, phù hợp nguyên tắc một Trung Quốc ”.

Trung Quốc từng thành công khiến Đài Loan mất tư cách quan sát viên. Hiện tại COVID-19 đem lại cơ hội tốt, chính quyền hòn đảo tự trị đang cố gắng quay trở lại, tuy nhiên đây là một việc khó khăn khi quan hệ Đài Loan - WHO thời gian qua khá căng thẳng, hai bên liên tục có lời qua tiếng lại về cách thức xử lý dịch bệnh.

Cẩm Bình (theo Focus Taiwan, ABC News)

Bài liên quan
Ông Biden ký luật cấm TikTok, các công ty Mỹ có thể trở thành mục tiêu trả đũa của Trung Quốc
Sau khi Tổng thống Joe Biden ký ban hành luật có thể loại TikTok khỏi thị trường Mỹ, Trung Quốc phải quyết định cách tốt nhất để trả đũa việc công ty đáng giá nhất của mình bị tấn công.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ tìm cách giúp Đài Loan giành lại tư cách quan sát viên WHO