Trang Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer sắp điện đàm vào tuần tới để thảo luận về tiến trình thực hiện thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.

Mỹ - Trung chuẩn bị nối lại đàm phán thương mại

08/05/2020, 09:37

Trang Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer sắp điện đàm vào tuần tới để thảo luận về tiến trình thực hiện thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.

Hai nhân vật phụ trách đàm phán thương mại Mỹ - Trung sắp điện đàm - Ảnh: Getty Images

Đây sẽ là lần đối thoại chính thức đầu tiên giữa hai ông Lưu và Lighthizer kể từ khi thỏa thuận được ký kết, sớm hơn so với kế hoạch (thỏa thuận quy định gặp nhau mỗi 6 tháng).

Thông tin trên xuất hiện khi quan hệ Mỹ - Trung đang rất xấu. Hai nước khẩu chiến vì dịch bệnh và tăng cường hoạt động ở eo biển Đài Loan, Biển Đông lẫn biển Hoa Đông.

Căng thẳng có dấu hiệu lan sang cả thương mại. Tổng thống Donald Trump hôm 3.5 đe dọa chấm dứt thỏa thuận giai đoạn 1 nếu Trung Quốc không thực hiện cam kết tăng mua hàng hóa cùng dịch vụ Mỹ.

Theo thỏa thuận, Mỹ đồng ý không xúc tiến kế hoạch đánh thuế 15% lên 160 tỉ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc, giảm thuế suất áp đặt với 120 tỉ hàng hóa trong tháng 9 xuống còn 7,5%, nhưng giữ nguyên mức thuế 25% với 250 tỉ hàng hóa nhằm duy trì sức ép cho giai đoạn đàm phán tiếp theo. Đổi lại, phía Trung Quốc chấp nhận cắt giảm thặng dư thương mại bằng cách mua ít nhất 200 tỉ USD hàng hóa (nông sản, năng lượng, sản phẩm chế tạo) cùng dịch vụ trong vòng 2 năm tới.

Trung Quốc phải nỗ lực mạnh mẽ mới mong mua đủ số hàng hóa và dịch vụ Mỹ theo thỏa thuận - Ảnh: Bloomberg

Thời gian qua xuất hiện lo ngại sức mua của Trung Quốc bị dịch COVID-19 làm suy giảm. Tuy vậy, giới chức Bắc Kinh trong vài tháng đầu năm 2020 vẫn có động thái cố gắng thực hiện cam kết: giảm/miễn thuế với hàng trăm mặt hàng Mỹ, bổ sung hàng triệu tấn nông sản cho kho dự trữ quốc gia.

Chính quyền Tổng thống Trump trước đó từng tuyên bố sẽ sớm khởi động đàm phán giai đoạn 2 giải quyết vấn đề trợ cấp công nghiệp và ép buộc chuyển giao công nghệ. Đến nay hai bên chưa có động tĩnh gì.

Cẩm Bình (theo Bloomberg, Reuters)

Bài liên quan
Trung Quốc dẫn đầu cuộc đua năng lượng xanh với giá lắp đặt tua-bin gió bằng 1/5 so với Mỹ
Điện gió đang phát triển mạnh mẽ tại Trung Quốc với giá lắp đặt tua-bin gió giảm gần 45% nhờ những tiến bộ công nghệ và lợi thế về quy mô, theo các tài liệu đấu thầu của chính phủ nước này.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
5 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ - Trung chuẩn bị nối lại đàm phán thương mại