Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tuyên bố nước này không phản ứng thái quá đối với việc Triều Tiên liên tục phóng tên lửa thời gian qua. Ông còn khẳng định cánh cửa đàm phán vẫn luôn rộng mở.

Mỹ vẫn tránh ‘phản ứng thái quá’ dù Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 07/08/2019, 07:46

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tuyên bố nước này không phản ứng thái quá đối với việc Triều Tiên liên tục phóng tên lửa thời gian qua. Ông còn khẳng định cánh cửa đàm phán vẫn luôn rộng mở.

Để cảnh báo Mỹ - Hàn về cuộc tập trận chung mà họ chuẩn bị tổ chức, Triều Tiên ngày 6.8 thực hiện vụ phóng tên lửa thứ 4chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần qua.

Tuy nhiên ông Esper chỉ ra rằng tên lửa đạn đạo vừa phóng chỉ là loại tầm ngắn. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dự kiến bàn luận vấn đề Triều Tiên cùng hai người đồng cấp Hàn Quốc, Nhật Bản.

“Mấu chốt là giữ cánh cửa ngoại giao rộng mở. Chúng tôi sẽ không phản ứng quá đáng trước những vụ việc như vậy, nhưng chúng tôi theo dõi chặt chẽ và nhận thức rõ những gì xảy ra”, theo Bộ trưởng Esper.

Sau cuộc gặp thượng đỉnh bất ngờ cuối tháng 6, chính quyền Bình Nhưỡng bỗng nhiên đổi giọng chỉ trích phía Washington thất hứa khi lên kế hoạch tập trận chung với Hàn Quốc (mang tên Dong Maeng).

Dong Maeng dự kiến rơi vào tháng 8, là cuộc tập trận phối hợp chỉ huy quy mô nhỏ thay thế cho Foal Eagle (Đại bàng non) cùng Key Resolve (Giải pháp then chốt) rầm rộ trước đó.

Đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều hiện đang trì trệ. Giới phân tích tin rằng Triều Tiên phóng tên lửa nhằm mục đích gây áp lực buộc Mỹ nhượng bộ.

Bỏ qua xung đột, tập trung vào Triều Tiên và Trung Quốc

Quan hệ giữa Hàn Quốc với Nhật Bản – hai đồng minh châu Á của Mỹ – thời gian gần đây xấu đi nhanh chóng. Chính quyền Seoul mới đây đe dọa hủy bỏ một hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo đóng vai trò quan trọng trong đối phó mối đe dọa tên lửa cùng hạt nhân Triều Tiên.

Bộ trưởng Esper muốn nhân chuyến công du Nhật, Hàn kêu gọi họ nhanh chóng giải quyết căng thẳng để cùng tập trung vào Triều Tiên cũng như Trung Quốc.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Một cơ sở thẩm mỹ bị đóng cửa đã cố tình thay tên để tiếp tục hoạt động trái phép
Sau khi bị xử phạt, đóng cửa 18 tháng, một cơ sở thẩm mỹ tại địa chỉ 57 Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, TP.HCM đã thay tên công ty và mở phòng khám chuyên khoa da liễu mang tên “An Nhi” nhằm né việc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
10 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ vẫn tránh ‘phản ứng thái quá’ dù Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa