Vòng 25 V.League chứng kiến cuộc đua tranh của hai cặp đấu đầu và cuối bảng xếp hạng. Nếu như Nam Định và Cần Thơ tranh nhau một suất play-off thì ở nhóm đầu, Sanna Khánh Hòa và FLC Thanh Hoá giành nhau danh vị á quân.

Nam Định có lợi thế hơn Cần Thơ trong cuộc đua giành quyền trụ hạng

Anh Đoàn | 02/10/2018, 12:29

Vòng 25 V.League chứng kiến cuộc đua tranh của hai cặp đấu đầu và cuối bảng xếp hạng. Nếu như Nam Định và Cần Thơ tranh nhau một suất play-off thì ở nhóm đầu, Sanna Khánh Hòa và FLC Thanh Hoá giành nhau danh vị á quân.

Ở vòng đấu trước, cả Cần Thơ và Nam Định đều được thi đấu trên sân nhà. Thế nhưng, trong khi Cần Thơ tìm thấy tia sáng cuối đường hầm bằng việc đánh bại Hải Phòng thì trên sân nhà Thiên Trường, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đã thất thủ trước HAGL. Với 3 điểm có được này, đội bóng Tây đô đã “bắt kịp” đối thủ trực tiếp thành Nam.

Ở vòng đấu 25, lượt trận áp chót V.League, tất cả các trận sẽ được diễn ra cùng giờ. Đội bóng miền Tây sẽ đến sân Hàng Đẫy để làm khách trước Hà Nội FC, những nhà vô địch trước 5 vòng đấu của mùa giải.

Rất trùng hợp, việc đụng độ đội bóng đại diện thủ đô ở vòng áp chót này đã mang lại một lợi thế không nhỏ cho thầy trò HLV Vũ Quang Bảo bởi trước đây, ông chủ thực sự của CLB đã từng hứa sẽ thưởng tiền tỷ cho Cần Thơ nếu họ trụ hạng thành công.

Với tinh thần “quyết tử” cùng liều “doping tiền thưởng” sẽ là thứ vũ khí đặc biệt của quân đoàn miền Tây gạo trắng nước trong.

Tuy nhiên sức mạnh, đẳng cấp, cùng lợi thế sân nhà đang nghiêng về thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Kết thúc trận đấu này, CLB Hà Nội chính thức đón nhận chiếc cúp vô địch V.League 2018. Vì vậy, tuy là cuộc đối đầu giữa đỉnh và đáy nhưng kết quả cũng không dễ dự báo.



CLB Nam Định có lợi thế hơn đối thủ XSKT Cần Thơ khi được thi đấu trên sân nhà Thiên Trường, tiếp đối thủ Becamex Bình Dương. Trong tình hình hiện nay, đây có thể là cơ hội lớn cho đội bóng thành Nam có điểm, thậm chí là 3 điểm.

Đội khách Becamex Bình Dương đã trụ hạng, động lực vươn lên nhóm trên là có nhưng không mạnh mẽ, rõ ràng như mục tiêu trụ hạng của Nam Định. HLV Văn Sỹ và các học trò hiểu rằng, họ phải chiến thắng trước khi tới Cần Thơ làm khách ở vòng cuối cùng.

Một đội bóng khác có nguy cơ phải đi play-off là CLB Sài Gòn có chuyến làm khách tại sân Cẩm Phả (Quảng Ninh). Đội bóng đất Sài thành vẫn cần gom thêm điểm để chắc chắn trụ hạng thẳng, thay vì còn chút hồi hộp vì vẫn có thể phải đi play-off nếu họ toàn thua 2 trận và Nam Định hoặc XSKT Cần Thơ thắng liền hai trận.

Đội chủ nhà Than Quảng Ninh vẫn còn mục tiêu tốp 3, với điều kiện CLB FLC Thanh Hóa “khựng” lại còn đội bóng vùng than gom trọn số điểm các vòng còn lại.

Điều này là không dễ bởi CLB FLC Thanh Hóa đang có phong độ rất tốt thời gian qua. Hiện nay, thầy trò ông Đức Thắng đang cạnh tranh quyết liệt để có vị trí thứ 2 trên BXH của CLB Sanna Khánh Hòa BVN.

Vòng đấu này, FLC Thanh Hóa làm khách nhưng gặp đối thủ không quá mạnh và đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng là CLB TP.HCM.
Trong khi đó, đội bóng phố biển Nha Trang phải tiếp CLB SLNA. Đoàn quân áo vàng chỉ còn mục tiêu duy nhất là tranh tấm HC Đồng và đó là động lực cực lớn của SLNA.
Tại Gia Lai, CLB HAGL tìm kiếm thêm chiến thắng trước CLB Hải Phòng. Đội bóng phố núi Pleiku rất muốn vươn cao nhất có thể để quên đi một mùa giải chưa như ý. Trận đấu còn lại, CLB Quảng Nam gặp CLB SH Đà Nẵng.

P.V
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lời giải bài toán thiếu nhân lực số tại Việt Nam
2 giờ trước Khoa học - công nghệ
Số lượng nhân sự về công nghệ số mà các công ty tại Việt Nam còn thiếu hằng năm khoảng 170.000 người. Giải pháp nào để tháo gỡ thực trạng này?
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nam Định có lợi thế hơn Cần Thơ trong cuộc đua giành quyền trụ hạng