Iran và Nga vốn là đối tác hợp tác quốc phòng lâu đời, đặc biệt là khi thỏa thuận về vấn đề hạt nhân Iran vừa được thông qua mở rộng con đường hợp tác quốc phòng theo hướng tích cực hơn nữa, mới đây một quan chức cấp cao của Iran đã tuyên bố rằng Nga sẽ cùng Iran thiết kế máy bay chiến đấu chung.

Nga - Iran hợp tác thiết kế máy bay chiến đấu

Một Thế Giới | 02/09/2015, 15:34

Iran và Nga vốn là đối tác hợp tác quốc phòng lâu đời, đặc biệt là khi thỏa thuận về vấn đề hạt nhân Iran vừa được thông qua mở rộng con đường hợp tác quốc phòng theo hướng tích cực hơn nữa, mới đây một quan chức cấp cao của Iran đã tuyên bố rằng Nga sẽ cùng Iran thiết kế máy bay chiến đấu chung.

Theo một cuộc phỏng vấn của Sputnik News với  Thứ trưởng Bộ Quốc phòng  Cộng hòa Hồi giáo Iran ông Manouchehr Manteghi, thì nước này đã cử sang Nga một phái đoàn quốc phòng để đề nghị Nga sẽ cùng Iran thiết kế máy bay chiến đấu.
Đầu tiên, ông Manteghi tuyên bố rằng nước ông sẽ trở thành một thị trường khổng lồ cho các hãng sản xuất động cơ máy bay của Nga. Ông cũng khẳng định Iran đã ký kết một hợp đồng cùng Nga tham gia thiết kế động cơ máy bay chiến đấu mới cho các chiến đấu cho của mình.
"Chúng tôi có kế hoạch mà chúng tôi sẽ cùng nhau thực hiện dự án chung trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất và nâng cấp một động cơ thế hệ mới tốt hơn", ông  Manteghi nói.
Lãnh đạo quốc phòng của Iran cũng khẳng định rằng nước ông sẽ cùng Nga chế tạo một loại máy bay trực thăng mới trong tương lai.
"Trong chuyến thăm lần này, chúng tôi sẽ thảo luận với Nga về vấn đề thiết kế chung máy bay trực thăng, cũng như vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng cho việc sửa chữa máy bay trực thăng trên lãnh thổ Cộng hòa hồi giáo Iran", ông Manteghi nói.
Iran có kinh nghiệm tuyệt vời trong việc duy trì và hiện đại hóa các loại máy bay trực thăng, ông cho biết thêm.
Phái đoàn của Iran đã đến Nga tham dự triển lãm hàng không MAKS-2015 tại thành phố Zhukovsky ngoại ô Moscow được tổ chức từ ngày 25-30.8 vừa qua.
Nga hiện nay là đối tác quân sự lớn nhất của Iran, mới đây Nga cũng khẳng định rằng họ sẽ sớm thực hiện việc bàn giao cho Iran các hệ thống phòng không S-300 mà nước này đã đặt hàng từ năm 2007 đã bị dừng chuyển giao vì lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc.
Hệ thống phòng không S-300, thường được Mỹ và NATO gọi là SA-20, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu tên lửa đạn đạo, và được coi là một trong những hệ thống tên lửa chống máy bay mạnh nhất hiện tại với tầm bắn lên đến 150 km.
Hệ thống radar của S-300 có khả năng đồng thời theo dõi lên đến 100 mục tiêu cùng một lúc. Thời gian triển khai hệ thống S-300 chỉ mất năm phút. Các tên lửa S-300 nằm trong các container kín và không cần bảo trì.
Thiên Hà (theo Sputnik News)


Bài liên quan
Mỹ đánh giá Israel đã huy động đủ quân cho chiến dịch quân sự lớn tại Rafah
CNN dẫn nguồn tin quan chức tiết lộ chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đánh giá Israel đã tập trung đủ quân đến sát thị trấn Rafah để thực hiện chiến dịch quân sự quy mô lớn.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng kỷ luật Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, nguyên Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền
11 giờ trước Sự kiện
Ngày 14.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các quyết định kỷ luật Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga - Iran hợp tác thiết kế máy bay chiến đấu