Nhằm đáp trả kế hoạch rút khỏi Hiệp ước về vũ khí tầm trung (INF) của Mỹ, Nga quyết tâm phát triển tên lửa siêu thanh tầm bắn xa hơn 500km và một phiên bản tên lửa Kalibr phóng từ mặt đất.

Nga phát triển tên lửa phóng từ mặt đất

06/02/2019, 09:39

Nhằm đáp trả kế hoạch rút khỏi Hiệp ước về vũ khí tầm trung (INF) của Mỹ, Nga quyết tâm phát triển tên lửa siêu thanh tầm bắn xa hơn 500km và một phiên bản tên lửa Kalibr phóng từ mặt đất.

Nga muốn đưa tên lửa Kalibr lên mặt đất - Ảnh: Sott

Tổng thống Vladimir Putin cuối tuần trước tuyên bố Moscow đình chỉ INF sau động thái tương tự từ chính quyền Washington. Ông cũng “bật đèn xanh” cho chế tạo hệ thống tên lửa triển khai trên mặt đất.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 5.2 cho hay ông đã chỉ thị quân đội bắt đầu công việc, đồng thời hy vọng các hệ thống mới sẽ sẵn sàng đi vào hoạt động trong năm 2021.

Sức mạnh của Kalibr được chứng minh qua nhiều chiến dịch quân sự tại Syria. Tên lửa hành trình với tầm bắn hơn 1.500km này thường phóng từ tàu chiến, nhưng khi không còn INF ràng buộc thì Nga có thể phát triển thêm phiên bản mặt đất.

Tổng thống Putin (giữa) “bật đèn xanh” phát triển tên lửa phóng từ mặt đất - Ảnh: Reuters

INF cấm Nga - Mỹ tham gia xử lý, sản xuất hoặc tiến hành phóng thử các loại tên lửa mang được đầu đạn hạt nhân có tầm bắn từ 500 - 5.500km phóng từ mặt đất. Hai bên nhiều lần cáo buộc nhau vi phạm hiệp ước.

Theo Bộ trưởng Shoigu: “Dùng tên lửa phóng từ biển, trên không trên mặt đất giúp giảm đáng kể chi phí lẫn thời gian chế tạo”. Ông còn khẳng định những hệ thống phóng từ mặt đất hiện tại cũng cần phải nâng cấp tầm bắn.

Cẩm Bình (theo Reuters, RT)

Bài liên quan
Nhà báo Forbes bị quản thúc tại gia vì phát tán tin giả về quân đội Nga
Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 27.4 đưa tin nhà báo Sergey Mingazov của tạp chí Forbes bị quản thúc tại gia với cáo buộc phát tán tin giả về quân đội Nga.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga phát triển tên lửa phóng từ mặt đất