Tiêm kích, máy bay ném bom, xe tăng cùng hệ thống tên lửa là những khí tài quân sự xuất hiện trong Vostok 2018, cuộc tập trận lớn nhất của Nga trong hơn 35 năm qua.

Nga phô diễn vũ khí gì trong tập trận Vostok 2018?

Cẩm Bình | 16/09/2018, 14:14

Tiêm kích, máy bay ném bom, xe tăng cùng hệ thống tên lửa là những khí tài quân sự xuất hiện trong Vostok 2018, cuộc tập trận lớn nhất của Nga trong hơn 35 năm qua.

Vostok 2018 diễn ra từ ngày 11-17.9 tại vùng Siberia và vùng Viễn Đông Nga, quy tụ 300.000 binh sĩ cùng 36.000 xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép chở quân với nhiều phương tiện khác, hơn 1.000 máy bay các loại và 80 tàu chiến.

Trung Quốc gửi 3.200 quân, 900 hệ thống vũ khí, 30 máy bay các loại đến tham gia. Quân đội Mông Cổ cũng góp mặt.

Quân đội Nga, Trung Quốc và Mông Cổ trong khuôn khổ tập trận Vostok 2018 - Ảnh: AP

Tiêm kích Su-35, máy bay ném bom Su-34, xe tăng chiến đấu chủ lực Tu-90s của Nga và xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99 của Trung Quốc đều đã xuất hiện trong tập trận. Moscow cũng nhân dịp này trưng ra nhiều vũ khí tân tiến khác.

Tên lửa Iskander-M

Đây là tên lửa mang được đầu đạn thông thường lẫn đầu đạn hạt nhân, có thể di chuyển với vận tốc gấp 6 lần vận tốc âm thanh, tầm bắn lên tới 500 km, rất khó đánh chặn.

Trong khuôn khổ Vostok 2018, một số tổ hợp tên lửa được vận chuyển đến vùng Astrakhan gần biển Caspian. Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Iskander-M thực hành tấn công tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách vài trăm km”.

Tên lửa Iskander-M khai hỏa ngày 13.9 - Ảnh: Bộ quốc phòng Nga

Hệ thống phòng không S-400

Là một trong những hệ thống phòng không hàng đầu thế giới, S-400 có khả năng phóng các loại tên lửa đánh chặn từ tầm ngắn đến tầm xa (40- 400 km) và đánh trúng mục tiêu cách mặt đất từ 10 m-30 km, lập thành nhiều lớp phòng thủ.

Hệ thống radar hiện đại giúp hệ thống phòng thủ này cải thiện năng lực phát hiện máy bay tàng hình cũng như chống nhiễu. Một tổ hợp S-400 gồm 72 bệ phóng với 384 tên lửa, theo dõi được 300 mục tiêu cùng lúc, tấn công 36 mục tiêu cùng một lúc.

S-400 tham gia Vostok 2018 - Ảnh: TASS

Nhiều quốc gia, trong đó có cả đồng minh của Mỹ, đều mong muốn sở hữu hệ thống phòng không này.

Máy bay ném bom Tu-95MC và Tu-22M

Tu-95 là loại máy bay ném bom chiến lược sử dụng động cơ tua bin cánh quạt duy nhất từng hoạt động, từng thực hiện nhiệm vụ ném thử nghiệm quả bom Tsar Bomba (vũ khí hạt nhân uy lực nhất mà con người chế tạo) vào năm 1961. Gần đây, máy bay có tham gia một cuộc không kích tại Syria năm 2015.

Trong khi đó, Tu-22M được phát triển như máy bay ném bom trên biển, ra mắt trong những năm 1970. Từng được quân đội Liên Xô sử dụng, máy bay nàyvẫn đóng vai trò quan trọng trong lực lượng không quân Nga.

Máy bay ném bom Tu-95MC - Ảnh: TASS

Tu-95MC và Tu-22M thường xuất hiện cùng nhau trong nhiều cuộc tập trận của Moscow, kể cả Vostok 2018.

Hệ thống phòng không Buk M2

Buk là một trong những hệ thống phòng không tầm trung tốt nhất thế giới. Biến thể M2 của Buk được giới thiệu năm 2008.

Với bốn tên lửa đa nhiệm 9M317 trên một bệ thống, Buk M2 có tầm bắn 45 km, tấn công được 4 mục tiêu riêng biệt cùng lúc. Thế hệ radar mới có thể khóa mục tiêu cách xa 95 km.

Hệ thống phòng không Buk M2 - Ảnh: TASS
Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan
Nga gây sức ép lên phòng tuyến Ukraine để chuẩn bị tiến công vào mùa xuân
Hãng tin AP cho biết Nga đang làm tiêu hao các lực lượng Ukraine nhằm chuẩn bị cho đợt tiến công vào mùa xuân và mùa hè, khi mặt đất khô cứng lại cho phép xe tăng cùng thiết bị hạng nặng khác hoạt động dễ dàng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga phô diễn vũ khí gì trong tập trận Vostok 2018?