Cuộc tập trận Umka-2022 tại biển Chukchi thuộc Bắc Băng Dương ngăn cách Nga với bang Alaska của Mỹ có tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa hành trình góp mặt.

Nga tập trận ở vùng biển đối diện Alaska (Mỹ)

Cẩm Bình | 17/09/2022, 09:35

Cuộc tập trận Umka-2022 tại biển Chukchi thuộc Bắc Băng Dương ngăn cách Nga với bang Alaska của Mỹ có tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa hành trình góp mặt.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 16.9 cho biết trong tập trận, hai tàu ngầm hạt nhân Omsk và Novosibirsk bắn tên lửa hành trình chống hạm đánh trúng mục tiêu cách xa 400km. Đoạn phim đăng kèm cho thấy mục tiêu nằm trên tuyến đường biển phía bắc - kênh vận tải thương mại được Moscow quảng bá như lựa chọn thay thế cho tàu hàng đi lại giữa châu Âu với châu Á.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Umka-2022 nhằm mục đích kiểm tra năng lực lẫn tình trạng sẵn sàng bảo vệ phần lãnh thổ phương bắc đất nước bằng biện pháp quân sự. Ngoài tàu ngầm hạt nhân thì hệ thống tên lửa duyên hải Bastion cũng tham gia tập trận, bắn tên lửa hạ gục mục tiêu trên biển cách xa 300km.

russ00.jpg
Tàu ngầm hạt nhân tham gia tập trận Umka-2022 - Ảnh: Reuters

Dù phần lớn lực lượng đang tham gia vào cuộc chiến tại Ukraine, Nga thời gian qua vẫn thường xuyên tổ chức nhiều cuộc tập trận. Đầu tháng qua vừa có đợt tập trận quy mô lớn ở vùng Viễn Đông quy tụ khoảng 50.000 quân.

Bắc Cực nay đã trở thành địa điểm cạnh tranh mới giữa các cường quốc, đặc biệt khi biến đổi khí hậu khiến các tuyến đường biển qua đây được khai thông. Nga rất tích cực tăng cường hiện diện quân sự tại Bắc Cực trong khi Trung Quốc luôn nhòm ngó đến giá trị hàng hải cùng tài nguyên thiên nhiên ở nơi này.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tháng trước cảnh báo việc Nga tăng cường hiện diện quân sự là thách thức chiến lược với liên minh.

Để đối phó Nga và Trung Quốc, Mỹ lên kế hoạch hiện đại hóa mạng lưới Bộ chỉ huy phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) và cải tổ lực lượng Alaska chuẩn bị cho tình huống xung đột tại Bắc Cực. Washington vào cuối tháng 8 còn thông báo sẽ đề cử một đại sứ phụ trách Bắc Cực.

Bài liên quan
Nga gây sức ép lên phòng tuyến Ukraine để chuẩn bị tiến công vào mùa xuân
Hãng tin AP cho biết Nga đang làm tiêu hao các lực lượng Ukraine nhằm chuẩn bị cho đợt tiến công vào mùa xuân và mùa hè, khi mặt đất khô cứng lại cho phép xe tăng cùng thiết bị hạng nặng khác hoạt động dễ dàng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga tập trận ở vùng biển đối diện Alaska (Mỹ)