Tàu chống ngầm Đô đốc Tributs của Nga vừa xua đuổi một khu trục hạm Mỹ muốn xâm nhập vùng biển nước này, trong lúc tập trận chung Nga -Trung đang diễn ra.

Nga tuyên bố vừa có cuộc xua đuổi tàu chiến Mỹ

Cẩm Bình | 16/10/2021, 08:07

Tàu chống ngầm Đô đốc Tributs của Nga vừa xua đuổi một khu trục hạm Mỹ muốn xâm nhập vùng biển nước này, trong lúc tập trận chung Nga -Trung đang diễn ra.

Đây là thông tin do Bộ Quốc phòng Nga đưa ra. Theo Bộ Quốc phòng, khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS Chafee của Mỹ ngày 15.10 tiến vào vịnh Peter Đại đế – khu vực hiện hạn chế tàu thuyền đi vào để phục vụ cho tập trận.

Đô đốc Tributs nhiều lần phát tín hiệu radio yêu cầu rời khỏi, nhưng USS Chafee không tuân theo mà còn giương cờ báo hiệu sắp có trực thăng cất cánh từ boong tàu. Tàu chiến Nga nhanh chóng tiếp cận, tàu Mỹ chỉ thay đổi hướng di chuyển và tăng tốc rời khỏi khi 2 chiếc chỉ còn cách nhau 60 mét.

Bộ Quốc phòng Nga mô tả đây là hành động thiếu chuyên nghiệp, vi phạm quy tắc quốc tế lẫn thỏa thuận về tránh sự cố hàng hải - hàng không mà 2 nước ký kết. Họ khẳng định Đô đốc Tributs đã hành xử một cách phù hợp, trong khuôn khổ các quy tắc hàng hải khi xua đuổi tàu xâm nhập vùng biển.

uss.jpg
Khu trục hạm USS Chafee - Ảnh: AP

Lên tiếng phủ nhận thông tin của Bộ Quốc phòng Nga, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Mỹ) tuyên bố USS Chafee thời điểm đó đang thực hiện nhiệm vụ định kỳ ở vùng biển quốc tế, tuân thủ luật pháp và quy tắc quốc tế. Khi Đô đốc Tributs tiếp cận, tương tác giữa 2 tàu diễn ra chuyên nghiệp và an toàn.

Đây là lần thứ 2 trong vòng 4 tháng Nga tuyên bố xua đuổi một tàu của thành viên NATO. Lần trước Moscow cáo buộc một khu trục hạm Anh xâm phạm vùng biển ngoài khơi Crimea ở Biển Đen, phía Luân Đôn khẳng định tàu hoạt động trong vùng biển Ukraine.

Bài liên quan
Ukraine chạy đua xây dựng chiến hào để phòng thủ trước Nga
Có nhiều ý kiến lo ngại rằng Ukraine đã quá muộn để xây dựng hệ thống phòng thủ nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công của Nga.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga tuyên bố vừa có cuộc xua đuổi tàu chiến Mỹ