NATO khẳng định họ có trách nhiệm đảm bảo rằng cuộc chiến không leo thang bên ngoài lãnh thổ Ukraine và trở thành xung đột giữa NATO và Nga

Ngại đụng độ với Nga, NATO bác bỏ khả năng gửi lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine

A.T | 24/03/2022, 06:17

NATO khẳng định họ có trách nhiệm đảm bảo rằng cuộc chiến không leo thang bên ngoài lãnh thổ Ukraine và trở thành xung đột giữa NATO và Nga

Ngày 23.3, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đã lên tiếng cảnh báo rằng nếu NATO cử lực lượng gìn giữ hòa bình của họ tới Ukraine, điều này sẽ dẫn đến một cuộc đụng độ trực tiếp hai bên.

Trong cuộc họp báo hôm qua, phía NATO cũng thông báo rõ rằng dù họ ủng hộ hết mình với Ukraine nhưng "chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng cuộc chiến không leo thang bên ngoài lãnh thổ Ukraine và trở thành xung đột giữa NATO và Nga".

Trước đó, Ba Lan đã đề nghị cử lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu ở Ukraine vào ngày 24.2.  

Ông Lavrov nhắc riêng Ba Lan: "Ba Lan cần hiểu những vấn đề mà họ đang đề cập. Đây sẽ là cuộc đụng độ trực tiếp giữa các lực lượng vũ trang Nga và NATO, điều mà mọi người không chỉ muốn tránh mà còn cho rằng không nên diễn ra”.  

Quan hệ Nga - Ba Lan đang rất căng thẳng trong những ngày gần đây. Cơ quan an ninh nội địa Ba Lan Stanislaw Zaryn hôm 23.3 thông báo trục xuất 45 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc hoạt động gián điệp. Bộ Ngoại giao Ba Lan đã triệu Đại sứ Andreev đến để thông báo quyết định trên.

Phát biểu trước báo giới bên ngoài Bộ Ngoại giao Ba Lan, Đại sứ Andreev cho rằng những cáo buộc mà Ba Lan nhằm vào 45 quan chức Nga bị trục xuất là "không có cơ sở".

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Moscow sẽ có biện pháp đáp trả nếu các nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi Ba Lan. 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngại đụng độ với Nga, NATO bác bỏ khả năng gửi lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine