Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa chào bán thành công 20.000 trái phiếu và thu về 2.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau đợt phát hành này, tổng nợ của ACB cũng tăng lên hơn 208.000 tỉ đồng.

Ngân hàng ACB nợ trên 208.000 tỉ đồng sau khi phát hành thêm 20.000 trái phiếu

Duyên Duyên | 11/07/2016, 11:04

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa chào bán thành công 20.000 trái phiếu và thu về 2.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau đợt phát hành này, tổng nợ của ACB cũng tăng lên hơn 208.000 tỉ đồng.

Thông tin từ Ngân hàng ACB cho biết, doanh nghiệp này vừa chào bán thành công 20.000 trái phiếu kỳ hạn 5 năm, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Lãi suất trong 1 năm đầu tiên (từ 30.6.016 đến 30.6.2017) là 8,5%/năm.

Đã có 34 nhà đầu tư là cá nhân, tổ chức đăng ý mua số trái phiếu này. Kết quả là có 17.150 trái phiếu được bán thẳng cho nhà đầu tư tổ chức, và 2.850 trái phiếu được bán cho nhà đầu tư cá nhân.

Sau khi chào bán thành công, ACB đã thu về 2.000 tỉ đồng, tuy nhiên, sau khi trừ các chi phí (như phí kiểm toán, phí công bố thông tin, phí in ấn, phí chuyển tiền...), tổng thu ròng từ đợt chào bán của ACB chỉ đạt trên 1.999 tỉ đồng.

Như vậy, sau đợt chào bán số trái phiếu này, tổng nợ của ACB đã tăng thêm 2.000 tỉ đồng, cộng thêm các khoản nợ ngắn hạn khác là 4.610 tỉ đồng, thì tổng nợ của ACB tính đến ngày 30.6.2016 là 208.244 tỉ đồng (tăng thêm 6.610 tỉ đồng so với thời điểm 31.5.2016). Trong đó, nợ ngắn hạn của ACB tăng từ 122.623 tỉ đồng lên 128.545 tỉ đồng.

Với việc tổng nợ tăng thêm 6.610 tỉ đồng nên tỉ lệ nợ trên vốn cổ phần của ACB cũng tăng từ mức 2,150% lên 2,221%.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức vào đầu tháng 4.2016, ACB cũng cho biết sẽ phát hành trái phiếu vốn cấp 2 là 2.000 tỉ đồng để bổ sung vốn chủ sở hữu và chuẩn bị bước đệm dự phòng cho những tác động khi áp dụng chính thức Basel 2 vào tháng 2.2017 (Basel là báo cáo chuẩn mực của Ủy ban Giám sát các Ngân hàng, với mục tiêu chuẩn hóa các quy định về an toàn vốn trong hoạt động ngân hàng).

Cũng tại đại hội này, ACB đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016. Theo đó, ngân hàng này ước đạt lãi trước thuế 1.503 tỉ đồng, tăng 14% so với năm 2015. Trong quý 1.2016, ACB đạt lợi nhuận 400 tỉ đồng.

Duyên Duyên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngân hàng ACB nợ trên 208.000 tỉ đồng sau khi phát hành thêm 20.000 trái phiếu