Một nghiên cứu mới phân tích sự bùng phát COVID-19 ở Brazil cho thấy mối liên hệ giữa sự lây lan của coronavirus và các đợt bùng phát sốt xuất huyết trước đây. Cụ thể là việc từng bị bệnh do muỗi truyền có thể cung cấp một số mức độ miễn dịch chống lại COVID-19.

Nghiên cứu đột phá: Người bị sốt xuất huyết có kháng thể chống lại COVID-19

22/09/2020, 07:50

Một nghiên cứu mới phân tích sự bùng phát COVID-19 ở Brazil cho thấy mối liên hệ giữa sự lây lan của coronavirus và các đợt bùng phát sốt xuất huyết trước đây. Cụ thể là việc từng bị bệnh do muỗi truyền có thể cung cấp một số mức độ miễn dịch chống lại COVID-19.

Theo nghiên cứu của Miguel Nicolelis và các đồng nghiệp, người từng mắc bệnh sốt xuất huyết ít bị nhiễm coronavirus hơn

Nghiên cứu chưa được công bố do Miguel Nicolelis (Giáo sư tại Đại học Duke, Mỹ) đứng đầu và chia sẻ độc quyền với Reuters, so sánh sự phân bố địa lý của các ca nhiễm coronavirus với sự lây lan bệnh sốt xuất huyết vào năm 2019 và 2020.

Miguel Nicolelis nhận thấy những nơi có tỷ lệ nhiễm coronavirus thấp hơn và tăng ca bệnh chậm hơn từng bùng phát dịch sốt xuất huyết dữ dội trong năm nay hoặc năm ngoái.

“Phát hiện nổi bật này làm tăng khả năng có phản ứng chéo miễn dịch giữa các type huyết thanh Flavivirus của bệnh sốt xuất huyết và SARS-CoV-2. Nếu được chứng minh là đúng, giả thuyết này có thể có nghĩa là mắc sốt xuất huyết hoặc chủng ngừa bằng vắc xin sốt xuất huyết hiệu quả và an toàn có thể tạo ra một số mức độ miễn dịch chống lại coronavirus”, nghiên cứu đề cập đến các kháng thể vi rút sốt xuất huyết và SARS-CoV-2.

Ông Miguel Nicolelis nói với Reuters rằng, kết quả đặc biệt thú vị vì các nghiên cứu trước đây chỉ ra những người có kháng thể sốt xuất huyết trong máu có thể dương tính giả với kháng thể COVID-19 ngay cả khi chưa bao giờ bị nhiễm coronavirus.

“Điều này chỉ ra rằng có một sự tương tác miễn dịch học giữa hai loại virus mà không ai có thể ngờ tới, bởi vì hai loại vi rút này thuộc các họ hoàn toàn khác nhau”, ông Miguel Nicolelis nói và cho biết thêm rằng cần có các nghiên cứu sâu hơn để chứng minh mối liên hệ.

Nghiên cứu này sẽ được gửi cho một tạp chí khoa học.

Nghiên cứu làm nổi bật mối tương quan đáng kể giữa tỷ lệ mắc bệnh, tử vong và tăng trưởng thấp hơn của COVID-19 trong các quần thể ở Brazil, nơi có mức độ kháng thể chống lại bệnh sốt xuất huyết cao hơn.

Brazil hiện có số ca mắc COVID-19 nhiều thứ ba thế giới và số người tử vong vì bệnh này nhiều thứ hai sau Mỹ

Brazil hiện ghi nhận 4.560.083 ca mắc COVID-19, cao thứ ba thế giới sau Mỹ và Ấn Độ, với 137.350 người chết và 3.887.199 trường hợp phục hồi.

Ở các bang như Parana, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul và Minas Gerais có tỷ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết cao vào năm ngoái và đầu năm nay, COVID-19 mất nhiều thời gian hơn để đạt được mức độ lây truyền cộng đồng cao so với các bang có ít ca sốt xuất huyết hơn như Amapa, Maranhão và Para.

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra mối quan hệ tương tự giữa bùng phát bệnh sốt xuất huyết và sự lây lan chậm hơn của COVID-19 ở các khu vực khác của Mỹ Latinh, châu Á, các đảo ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Miguel Nicolelis cho biết nhóm của ông tình cờ phát hiện ra điều này trong một nghiên cứu tập trung vào việc COVID-19 đã lây lan qua Brazil như thế nào. Họ phát hiện ra rằng đường cao tốc đóng một vai trò quan trọng trong việc lây lan các ca bệnh trên khắp đất nước.

Một bước đột phá đến khi nhóm nghiên cứu so sánh sự lây lan của bệnh sốt xuất huyết với coronavirus.

“Đó là một cú sốc. Đó là sự trùng hợp hoàn toàn. Trong khoa học, điều đó xảy ra, bạn đang nhắm vào một thứ và bạn bắn trúng mục tiêu chưa bao giờ tưởng tượng bắn trúng”, Miguel Nicolelis nói.

Nhân Hoàng

Bài liên quan
Tìm thấy vi khuẩn ngăn muỗi nhiễm vi rút sốt xuất huyết, Zika để không truyền bệnh sang người
Nhóm các nhà khoa học Trung Quốc đã xác định được vi khuẩn đường ruột của muỗi mang tên Rosenbergiella_YN46 có thể ngăn chúng bị nhiễm những loại vi rút như sốt xuất huyết và Zika, từ đó ngăn chặn mầm bệnh này truyền sang người.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghiên cứu đột phá: Người bị sốt xuất huyết có kháng thể chống lại COVID-19