Thỏa thuận ngừng bắn do Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry đàm phán với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov nhằm giảm bớt các thiệt hại về nhân mạng ở Syria đang gây ra những chia rẽ sâu sắc trong nội bộ giới cầm quyền Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Ashton B. Carter đã công khai chỉ trích thỏa thuận và cho rằng những cam kết của Nga với ông Kerry là không đáng tin cậy.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bị cô lập sau thỏa thuận với Nga

Hàn Giang | 14/09/2016, 15:00

Thỏa thuận ngừng bắn do Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry đàm phán với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov nhằm giảm bớt các thiệt hại về nhân mạng ở Syria đang gây ra những chia rẽ sâu sắc trong nội bộ giới cầm quyền Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Ashton B. Carter đã công khai chỉ trích thỏa thuận và cho rằng những cam kết của Nga với ông Kerry là không đáng tin cậy.

Báo New York Times cho biết “khoảng cách” giữa Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry với Bộ trưởng Quốc phòng Ashton B. Carter ngày càng xa sau khi ông Kerry thống nhất với Nga các thỏa thuận ngừng bắn tại Syria. Ông Carter cho rằng việc Mỹ và Nga cùng nhau tiến hành các hoạt động chống lại các nhóm khủng bố theo một số điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn là không thể thực hiện, khi Moscow không cho thấy sự nghiêm túc trong việc thực hiện các cam kết.

Ông Carter là một trong những quan chức của Lầu Năm Góc tham gia một hội nghị với Nhà Trắng vào tuần trước để phản đối các thỏa thuận giữa Nga và Mỹ trước chuyến đi của ông Kerry đến Geneva (Thụy Sĩ). Mặc dù Tổng thống Barack Obama cuối cùng đã thông qua thỏa thuận sau nhiều giờ tranh luận, giới chức Lầu Năm Góc vẫn cho thấy sự hoài nghi.

Trong một tuyên bố vào ngày 13.9 (giờ địa phương), giới chức Lầu Năm Góc thậm chí còn không đồng ý cho phép không quân phối hợp với Nga trong các hoạt động tại Syria sau khi lệnh ngưng bắn được thực hiện trong 7 ngày đầu tiên.

Theo một điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn, nếu 2 bên trong cuộc nội chiến tại Syria không có bất cứ hành động nào vi phạm đến lệnh ngừng bắn trong vòng 7 ngày, quân đội Mỹ sẽ chia sẻ thông tin tình báo và cùng tiến hành các hoạt động với không quân Nga tại Syria.

Trung tướng Jeffrey Harrigian, Tư lệnh chỉ huy trung ương của Không quân Mỹ, nói rằng: “Tôi không thể khẳng định sẽ có hay không việc hợp tác với Nga. Bây giờ sẽ còn quá sớm để chúng ta nói về những điều này”.

Trong khi đó, thư ký báo chí của Nhà Trắng Josh Earnest cho biết trong một tuyên bố vào ngày 13.9: “Tôi nghĩ rằng các quan quốc phòng có một số lý do để nghi ngờ người Nga không sẵn sàng để thực hiện những cam kết đã thống nhất. Tuy nhiên, chúng ta sẽ sớm thấy được những phản ứng cụ thể từ Moscow trong thời gian tới”.

Ngược lại, theo quan điểm của Bộ Trưởng Ngoại giao Kerry, Mỹ cần làm tất cả mọi thứ có thể để hạn chế các lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al - Assad ném bom vào dân thường. Nếu Không quân Mỹ cùng Nga tham chiến trong các chiến dịch chống lại khủng bố, điều này sẽ thúc đẩy Tổng thống Vladimir Putin gây áp lực đối với ông Assad để chấm dứt các hoạt động trên bầu trời đang gây ra nhiều thương vong cho người dân Syria, ông Kerry nhận định.

Hàn Giang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Những chuyến xe nghĩa tình mang nước sạch đến vùng hạn mặn ĐBSCL
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Hiện nay, Sóc Trăng, Bến Tre, Tiền Giang là những vùng bị nhiễm mặn nặng và có nhiều hộ dân đang “khát nước”. Hàng ngày, những chuyến xe hay sà lan chở nước đã được các nhà hảo tâm tổ chức chở khẩn cấp đến cứu trợ cho bà con.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bị cô lập sau thỏa thuận với Nga