Đúng nửa đêm ngày 31.1, nước Anh đã chính thức không còn là thành viên Liên minh châu Âu (EU) nữa.

Người Anh ăn mừng, người Scotland tiếc nuối ngày rời khỏi EU

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 01/02/2020, 10:43

Đúng nửa đêm ngày 31.1, nước Anh đã chính thức không còn là thành viên Liên minh châu Âu (EU) nữa.

Cờ EU lẫn quốc kỳ Anh lần lượt bị hạ xuống ở London và Brussels, nhiều người tập trung chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này. Hiện các bên vẫn còn 11 tháng chuyển tiếp – khoảng thời gian mà đảo quốc sương mù vẫn có thể hưởng lợi ích cũng như phải tuân thủ tất cả cơ chế thành viên.

Tại London, lực lượng ủng hộ sự ra đi (Brexit) tham gia hoạt động ăn mừng bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh. Chủ tịch đảng Brexit Nigel Farage phát biểu: “Chúng ta đã làm được, chúng ta đã thay đổi diện mạo đất nước. Đây là khoảnh khắc quan trọng nhất trong lịch sử hiện đại của quốc gia”.

Phát biểu trước toàn quốc, Thủ tướng Boris Johnson cam kết hồi sinh sức mạnh Anh. Ông chào đón ngày ra đi bằng một buổi tiệc ở tòa nhà Phố Downing (nơi đặt văn phòng Thủ tướng cùng nhiều cơ quan chính phủ cấp cao).

Trình diễn ánh sáng chờ đón khoảnh khắc ra đi - Ảnh: AP
Vẫn còn nhiều người tiếc nuối - Ảnh: AP

Tại Scotland thì lại diễn ra tuần hành bày tỏ sự tiếc nuối. Tổng thống PhápEmmanuel Macron xem ngày Anh rời khỏi là tín hiệu báo động cho EU, đồng thời trấn an công dân Anh đang sống tại Pháp rằng mọi thứ sẽ không thay đổi quá nhanh.

Giới lãnh đạo EU kêu gọi tăng cường tính đoàn kết, họ cố gắng xua đi quan ngại sự ra đi của đảo quốc sương mù làm suy yếu những dự án mà châu Âu đang theo đuổi. Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Charles Michel tái khẳng định cam kết giữ quan hệ thân thiết với Anh.

Quốc kỳ Anh bị lấy đi tại Brussels - Ảnh: RTE
Cẩm Bình (theo Euronews, The Guardian)
Bài liên quan
Ông Nguyễn Hoài Anh làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận
Ông Nguyễn Hoài Anh (47 tuổi, quê Quảng Nam) được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người Anh ăn mừng, người Scotland tiếc nuối ngày rời khỏi EU