Hướng dẫn mới do Trung tâm Kiểm soát - Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (UCDC) đưa ra ngày 3.4 khuyến cáo mọi người sử dụng khăn che hay khẩu trang bằng vải để ngăn chặn COVID-19 lây lan.

Người Mỹ được khuyến cáo đeo khẩu trang

04/04/2020, 11:05

Hướng dẫn mới do Trung tâm Kiểm soát - Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (UCDC) đưa ra ngày 3.4 khuyến cáo mọi người sử dụng khăn che hay khẩu trang bằng vải để ngăn chặn COVID-19 lây lan.

Giới chức y tế Mỹ thay đổi quan điểm về việc đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh: Getty Images

Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh đeo khăn che/khẩu trang vải chỉ mang tính tự nguyện và UCDC không kêu gọi đeo khẩu trang y tế. Riêng nhà lãnh đạo Washington lựa chọn không đeo, đồng thời nhấn mạnh mọi người vẫn phải tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội cũng như giữ vệ sinh.

Động thái trên của UCDC cho thấy giới chức y tế Mỹ thay đổi quan điểm về việc đeo khẩu trang nơi công cộng, sau khi ghi nhận nhiều trường hợp mắc COVID-19 không triệu chứng và nhóm chuyên trách đối phó dịch thuộc Nhà Trắng lên tiếng cảnh báo “hai tuần đau đớn” sắp tới với số người chết có thể tăng đến hơn 200.000.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đến nay vẫn giữ nguyên hướng dẫn chỉ người bị bệnh hay người phải chăm sóc người bệnh mới cần đeo khẩu trang. Dù có rất ít bằng chứng cho thấy đeo khăn che/khẩu trang vải ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, nhưng một số nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng chúng thực sự giống như một rào cản giúp giảm bớt những giọt bắn (có khả năng chứa vi rút) mà con người văng ra. Sử dụng kết hợp đeo khẩu trang với giữ khoảng cách là biện pháp phòng chống hợp lý.

Trước lúc UCDC ra hướng dẫn mới, các địa phương trên nước Mỹ đã yêu cầu mọi người che mặt khi ra ngoài.

Tổng thống Mỹ lo không có đủ khẩu trang để chống dịch - Ảnh: CNN

Ngoài vấn đề cho người dân đeo khẩu trang gây tranh cãi suốt thời gian dài, chính quyền Tổng thống Trump còn phải đau đầu tìm cách giải quyết tình trạng thiếu thốn khẩu trang cùng trang thiết bị y tế cần thiết khác.

Trang CBS News cho biết kho dự trữ chiến lược quốc gia hiện chỉ còn 30 triệu chiếc khẩu trang cho nhân viên y tế, trong khi Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ dân sinh Mỹ Alex Azar xác định sẽ phải cần ít nhất 300 triệu chiếc. Theo số liệu từ Bộ Y tế và Dịch vụ dân sinh, 95% số khẩu trang y tế cùng 70% khẩu trang tiêu chuẩn cao hơn như N95 được sản xuất ở các nhà máy nước ngoài. Nguyên liệu làm khẩu trang chủ yếu do Trung Quốc sản xuất.

Ngày 3.4, Cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp liên bang Mỹ (FEMA) cho biết kho dự trữ có 9.054 máy thở và Bộ Quốc phòng có 900. Tổng thống Trump trước đó kích hoạt Luật sản xuất quốc phòng để yêu cầu hãng ô tô General Motors làm máy thở.

Cẩm Bình (theo NBC News, The Verge)

Bài liên quan
3 hãng hàng không lớn Trung Quốc kéo dài chuỗi thua lỗ khi các đối thủ trỗi dậy sau dịch COVID-19
China Southern, Air China, China Eastern nhắm đến việc thoát khỏi tình trạng lỗ bằng việc mở rộng hoạt động quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ
4 giờ trước Sự kiện
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người Mỹ được khuyến cáo đeo khẩu trang