Một bài viết trên Wechat chê trách Úc bất lực trong giải quyết cháy rừng hứng chịu phản ứng mạnh mẽ. Thế nhưng, nó lại nhận được cả trăm nghìn like từ người Trung Quốc.

Người Trung Quốc nghĩ gì về đám cháy tại Úc?

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 14/01/2020, 16:51

Một bài viết trên Wechat chê trách Úc bất lực trong giải quyết cháy rừng hứng chịu phản ứng mạnh mẽ. Thế nhưng, nó lại nhận được cả trăm nghìn like từ người Trung Quốc.

Tác giả bài viết Yong Bo ám chỉ lính cứu hỏa Úc “lười biếng, không yêu nước” khi nghỉ lễ dù còn nhiều đám cháy. Yong Bo cũng chỉ trích màn trình diễn pháo hoa tại cầu cảng Sydney lẫn việc Thủ tướng Scott Morrison nghỉ Giáng sinh tại Hawaii mặc dù cháy rừng hoành hành.

Ngược lại, Yong khen ngợi cách lực lượng cứu hỏa Trung Quốc xử lý vụ cháy rừng Đại Hưng An Lĩnh (tỉnh Hắc Long Giang) năm 1987 - thảm họa cấp quốc gia cướp đi sinh mạng 211 người. Năm đó chính quyền nước này triển khai đến gần 60.000 lính cứu hỏa trang bị thiếu thốn đến dập lửa. Điều tra do tờ Thanh niên Nhật báo xác định mọi chuyện do con người gây ra, giới chức năng đổ lỗi cho chính quyền địa phương quan liêu trong quản lý.

Tình trạng cháy rừng tại Úc chưa cho dấu hiệu kết thúc - Ảnh: AP

Bài viết trên nhận được hơn 100.000 lượt thích. Tuy nhiên một số nhà bình luận nhận xét đây chỉ là chiêu trò kích động lòng yêu nước hòng tăng lượt truy cập rẻ tiền.

Giáo sư truyền thông Fang Kecheng thuộc đại học Trung văn (Hồng Kông) phàn nàn: “Bài viết không tôn trọng lịch sử, đơn giản hóa bài học đau đớn từ vụ cháy rừng Đại Hưng An Lĩnh thành một câu chuyện anh hùng về sự hysinh to lớn của lính cứu hỏa, biến thảm kịch thành bằng chứng chứng minh Trung Quốc vĩ đại thế nào”.

Một blogger Wechat khác cũng lên tiếng: “Thật không thể ngờ thảm kịch quốc gia vào 33 năm sau lại bị đào bới lên như một chiến thắng cho Trung Quốc”.

Người dùng Weibo tên Yang Lang làm việc cho Thanh niên Nhật báo phê phán: “Ai cũng biết thiên tai là tai họa. Biến nó thành bài ca chiến thắng là hành vi gây thêm tai họa”.

Hệ thống cứu hỏa Trung Quốc chẳng hề tốt như blogger Yong Bo khen ngợi. Lực lượng chữa cháy thiếu nhân viên toàn thời gian, mỗi năm đều có hàng người tử vong lúc làm nhiệm vụ. Một đám cháy rừng ở tỉnh Tứ Xuyên năm ngoái đã khiến 30 lính cứu hỏa (phần lớn còn khá trẻ tuổi) thiệt mạng.

Tình trạng cháy rừng tại Úc suốt vài tháng qua chưa có dấu hiệu kết thúc do mưa lớn vẫn chưa đến. Lực lượng cứu hỏa hiện nỗ lực kiểm soát hàng loạt đám cháy trên khắp các bang đông nam, giới chức Canberra quyết định chi hàng tỉ USD cho công tác bảo vệ sinh vật bị ảnh hưởng bởi cháy rừng.

Cẩm Bình (theo SCMP)

Bài liên quan
'Lật mặt 7': Dung dị nhẹ nhàng, tràn đầy xúc động
Phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải đã để lại cho người xem nhiều cảm xúc nhẹ nhàng dung dị nhưng đầy xúc động.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người Trung Quốc nghĩ gì về đám cháy tại Úc?