Trước thềm lễ ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, Bộ Tài chính Mỹ ngày 13.1 thông báo rút Trung Quốc khỏi danh sách các quốc gia mà Washington cáo buộc là thao túng tỷ giá tiền tệ.

Trước thềm thỏa thuận, Mỹ rút Trung Quốc khỏi danh sách thao túng tỷ giá tiền tệ

Hoàng Vũ | 14/01/2020, 14:50

Trước thềm lễ ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, Bộ Tài chính Mỹ ngày 13.1 thông báo rút Trung Quốc khỏi danh sách các quốc gia mà Washington cáo buộc là thao túng tỷ giá tiền tệ.

Theo Reuters, Mỹ đưa ra động thái đầy thiện chí sau khi phái đoàn cấp cao Trung Quốc vừa tới Washington để chuẩn bị cho lễ ký kết thỏa thuận mà hai bên đã nỗ lực hết sức để chạm đến được một đồng thuận về thương mại sau hơn 18 tháng xung đột thương mại.

Mỹ cho biết, nước này quyết định thay đổi nhãn quốc gia thao túng tiền tệ cho Trung Quốc sau khi Bắc Kinh cam kết ngưng phá giá nhân dân tệ. Việc phá giá đồng tiền vốn sẽ giúp hàng hoá của một quốc gia bán ra nước ngoài giá rẻ hơn, và đo đó có khả năng cạnh tranh cao hơn so với hàng hoá nước sở tại.

Trong báo cáo vừa được công bố, Bộ Tài chính Mỹ cho hay trong nội dung thỏa thuận giai đoạn 1, “Trung Quốc đã chấp nhận những cam kết có thể cưỡng hành về việc chấm dứt phá giá tiền tệ nhằm tăng sức cạnh tranh, đồng thời thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình và đồng ý công bố các tài liệu liên quan đến tỷ giá hối đoái, cân bằng đối ngoại. Trong bối cảnh như vậy, Bộ Tài chính xác định rằng, Trung Quốc không còn bị xem là quốc gia thao túng tiền tệ vào thời điểm này”.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng Trung Quốc cần có các hành động dứt khoát để tránh duy trì đồng tiền yếu liên tục và mở cửa thị trường rộng hơn để củng cố triển vọng phát triển dài hạn.

Động thái trên của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm gỡ nhãn thao túng tỷ giá đối với Trung Quốc là một động thái không gây bất ngờ, và đã được giới quan sát dự báo từ trước.

Trang Nhung (theo Reuters)
Bài liên quan
Năng lực sản xuất và AI của Trung Quốc đặt ra ‘mối đe dọa sống còn’ với Mỹ trong lĩnh vực robot
Thị phần của các hãng sản xuất trong nước tại Trung Quốc, thị trường robot lớn nhất thế giới, đang gần chạm mốc 50%, tăng từ 30% vào năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Dự thảo báo cáo KT-XH phải chỉ rõ các điểm nghẽn, không tô hồng, không bôi đen
Thủ tướng cho rằng Dự thảo Báo cáo Kinh tế-xã hội cần phản ánh đúng thực trạng, không tô hồng, không bôi đen trên cơ sở số liệu thống kê; đồng thời chỉ rõ được những tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn, nút thắt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trước thềm thỏa thuận, Mỹ rút Trung Quốc khỏi danh sách thao túng tỷ giá tiền tệ