Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết ông cùng các quan chức đang thảo luận với phía Trung Quốc để cắt đứt hẳn nguồn cung dầu mỏ từ Iran và đe dọa sẽ trừng phạt Bắc Kinh và các nước châu Âu nếu họ tiếp tục mua dầu từ Tehran.

Mỹ dọa trừng phạt Trung Quốc nếu tiếp tục mua dầu từ Iran

Hoàng Vũ | 13/01/2020, 18:23

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết ông cùng các quan chức đang thảo luận với phía Trung Quốc để cắt đứt hẳn nguồn cung dầu mỏ từ Iran và đe dọa sẽ trừng phạt Bắc Kinh và các nước châu Âu nếu họ tiếp tục mua dầu từ Tehran.

“Thông qua những biện pháp cấm vận của Washington, chúng tôi đã cắt đứt trên 95% doanh thu từ dầu mỏ của Tehran. Tuy nhiên, hiện tại, Trung Quốc vẫn là một đối tác quan trọng của Iran với sản lượng dầu chiếm một phần đáng kể trong xuất khẩu dầu còn lại của Iran”, ông Mnuchintrả lời phỏng vấn trên đài Fox News.

Bộ trưởng Mnuchin tiết lộông đã bàn bạc về vấn đề trên cùng với các quan chức của Bắc Kinh thông qua các cuộc gặp giữa phái đoàn Trung Quốc và các quan chức thương mại và Bộ Ngoại giao Mỹ. “Họ đã cấm toàn bộ công ty nhà nước mua dầu và chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ để đảm bảo họ đã ngừng tất cả hoạt động mua dầu bổ sung”, ông Mnuchin nói thêm.

Người đứng đầu Bộ Thương mại Mỹ cho biết mục tiêu của chính quyền Tổng thống Trump là cắt giảm nguồn thu từ dầu mỏ từ Iran, đồng thời nhấn mạnh rằng Trung Quốc và thậm chí các nước châu Âu có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với dầu của nước Cộng hòa hồi giáo này.

"Trung Quốc sẽ chịu các lệnh trừng phạt giống như mọi nước khác. Chúng tôi đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số hãng vận tải Trung Quốc tham gia vận chuyển dầu cho Iran, và Washington sẽ tiếp tục theo đuổi các hoạt động trừng phạt Trung Quốc và bất kỳ ai khác trên thế giới tiếp tục làm ăn với Iran”.

Hoàng Vũ (theo Fox News)
Bài liên quan
Một cơ sở thẩm mỹ bị đóng cửa đã cố tình thay tên để tiếp tục hoạt động trái phép
Sau khi bị xử phạt, đóng cửa 18 tháng, một cơ sở thẩm mỹ tại địa chỉ 57 Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, TP.HCM đã thay tên công ty và mở phòng khám chuyên khoa da liễu mang tên “An Nhi” nhằm né việc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lời giải bài toán thiếu nhân lực số tại Việt Nam
1 giờ trước Khoa học - công nghệ
Số lượng nhân sự về công nghệ số mà các công ty tại Việt Nam còn thiếu hằng năm khoảng 170.000 người. Giải pháp nào để tháo gỡ thực trạng này?
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ dọa trừng phạt Trung Quốc nếu tiếp tục mua dầu từ Iran