Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) nhận định rằng kho vũ khí hạt nhân của thế giới sẽ sớm phát triển trong bối cảnh căng thẳng hiện nay.

Nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân lên mức cao nhất kể từ Chiến tranh lạnh

Đan Thuỳ | 13/06/2022, 09:32

Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) nhận định rằng kho vũ khí hạt nhân của thế giới sẽ sớm phát triển trong bối cảnh căng thẳng hiện nay.

Theo dự báo của các chuyên gia, kho dự trữ vũ khí hạt nhân sẽ ngày càng lớn trong thập niên tới. Nếu xu hướng hiện tại tiếp diễn thì số lượng đầu đạn hạt nhân trên thế giới lần đầu tiên kể từ Chiến tranh lạnh có thể bắt đầu gia tăng.

Wilfred Wan, Giám đốc chương trình nghiên cứu về vũ khí hủy diệt hàng loạt của SIPRI, cho biết: "Tất cả các quốc gia có vũ khí hạt nhân đều đang nâng cấp kho vũ khí của họ. Đây là một xu hướng rất đáng lo ngại".

thu-hat-nhan.png

Vài ngày sau khi Nga đưa quân vào Ukraine ngày 24.2, Tổng thống Putin đã ra cho lệnh lực lượng hạt nhân cảnh giác cao. Ông ta nói rằng bất kỳ quốc gia nào can thiệp vào chiến dịch trên của Nga "nên biết rằng phản ứng của Nga sẽ diễn ra ngay lập tức và sẽ đưa họ đến những hậu quả mà họ chưa từng trải qua trong lịch sử của mình".

Nga có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới với tổng cộng 5.977 đầu đạn, nhiều hơn Mỹ 550 đầu đạn. Hai nước này sở hữu hơn 90% đầu đạn của thế giới, mặc dù SIPRI cho biết Trung Quốc đang trong giai đoạn mở rộng với hơn 300 hầm chứa tên lửa mới theo ước tính mới nhất.

SIPRI cho biết số lượng đầu đạn hạt nhân trên toàn cầu đã giảm từ 13.080 vào tháng 1.2021 xuống còn 12.705 đầu đạn vào tháng 1.2022. Ngoài ra, 7 quốc gia có vũ khí hạt nhân khác gồm Anh, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Israel và Triều Tiên gần đây đều đã phát triển hoặc triển khai các hệ thống vũ khí mới.

Bài liên quan
Vũ khí hạt nhân chiến thuật là gì?
Tuần qua, vũ khí hạt nhân chiến thuật thu hút sự chú ý khi Nga tuyên bố tập trận hạt nhân nhằm phản ứng trước loạt phát ngôn báo hiệu phương Tây muốn can dự sâu hơn vào cuộc chiến Ukraine.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
FPT, Vinaconex 'đau đầu' về giải phóng mặt bằng tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Tại hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy hoạt động công nghệ cao tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, đại diện Vinaconex, FPT cho biết còn nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân lên mức cao nhất kể từ Chiến tranh lạnh