Theo kế hoạch, sáng 8.9, TAND TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến bác sĩ Lê Quang Huy Phương với 3 tội danh gồm Hiếp dâm, Cố ý gây thương tích và Bắt giữ người trái pháp luật, tuy nhiên phiên tòa đã tạm hoãn giữa chừng theo đề nghị từ đại diện Viện KSND.

Nguyên nhân hoãn xét xử bác sĩ hiếp dâm, hành hung nữ điều dưỡng

Quế Sơn | 08/09/2020, 15:49

Theo kế hoạch, sáng 8.9, TAND TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến bác sĩ Lê Quang Huy Phương với 3 tội danh gồm Hiếp dâm, Cố ý gây thương tích và Bắt giữ người trái pháp luật, tuy nhiên phiên tòa đã tạm hoãn giữa chừng theo đề nghị từ đại diện Viện KSND.

Đúng như kế hoạch ban đầu, phiên tòa xét xử bác sĩ Lê Quang Huy Phương được diễn ra vào lúc 8 giờ sáng 8.9. Sau hơn 1 giờ 30 phút làm việc, đại diện Viện KSND TP.Huế đã bất ngờ đề nghị HĐXX tạm hoãn phiên tòa do vắng 11 nhân chứng và các giám định viên, trong đó có giám định viên của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an.

HĐXX đã hội ý và nhận thấy việc vắng mặt của các nhân chứng và giám định viên sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều đến quá trình xét hỏi tại phiên tòa nên đã quyết định hoãn phiên tòa.

Vụ án liên quan đến bác sĩ Lê Quang Huy Phương nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận trong thời gian qua, vì vậy tại phiên tòa sơ thẩm nhiều người dân đã đến tham dự và chứng kiến.

Phiên tòa thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận - Ảnh: T.N

Theo cáo trạng, bị cáo Lê Quang Huy Phương (37 tuổi, trú tại đường Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, TP.Huế) và chị D.T.T.T (24 tuổi, trú thị xã Hương Trà) là đồng nghiệp, công tác tại đơn vị chăm sóc da, Khoa Da liễu, Bệnh viện trung ương Huế.

Bị cáo Phương và chị T. không có mâu thuẫn gì với nhau, lúc 10 giờ 30 sáng 17.9.2019, Phương đã liên hệ nhờ đồng nghiệp yêu cầu chị T. mang 1 liều thuốc làm đẹp đến phòng 203 nhà B khu chung cư Đống Đa (phường Phú Nhuận, TP.Huế). Theo lời, chị T. mang thuốc đến, Phương ra mở cửa cho chị T. vào rồi chốt cửa lại.

Tiếp theo, Phương đã dùng vũ lực để đánh đập, khống chế chị T. để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi chống cự, lợi dụng lúc Phương mất cảnh giác, chị T. đã thoát ra ngoài. Chị T. sau đó được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nhiều vị trí trên cơ thể.

Bị cáo Lê Quang Huy Phương trả lời HĐXX - Ảnh: T.N

Theo cáo trạng, hành vicủa bác sĩ Phương đã phạm vào tội Hiếp dâm, quy định tại khoản 1 điều 141 Bộ luật Hình sự và tội Cố ý gây thương tích, quy định tại điểm C khoản 3, điều 134 Bộ luật Hình sự, đồng thời Phương bị thêm tội Bắt giữ người trái phápluật theo khoản 1 điều 157 Bộ luật Hình sự.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử bác sĩ Lê Quang Huy Phương sẽ được diễn ra trở lại trong thời gian tới, thời gian cụ thể sẽ được TAND TP.Huế thông báo khi có kế hoạch.

Quế Sơn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nguyên nhân hoãn xét xử bác sĩ hiếp dâm, hành hung nữ điều dưỡng