Cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều không đề cập trực tiếp đến đối thủ trong các phát biểu cấp cao tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 21.9 nhưng vẫn bóng gió công kích nhau.

Nguyên thủ Mỹ và Trung Quốc bóng gió công kích nhau tại Đại hội đồng Liên hợp quốc

Anh Tú | 22/09/2021, 12:44

Cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều không đề cập trực tiếp đến đối thủ trong các phát biểu cấp cao tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 21.9 nhưng vẫn bóng gió công kích nhau.

Tổng thống Biden trong bài phát biểu trực tiếp kéo dài 30 phút nói rằng ông không quan tâm đến việc bắt đầu một cuộc Chiến tranh lạnh mới và bày tỏ mong muốn Mỹ quay trở lại hỗ trợ các thể chế quốc tế ngăn chặn xung đột.

biden.jpg

Dù Tổng thống Mỹ không đề cập trực tiếp tới Bắc Kinh, đối thủ cạnh tranh của Washington nhưng ông nhấn mạnh Mỹ đang chuyển trọng tâm sang khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thông qua hợp tác vững chắc với các nước đồng minh. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định: "Tất cả các cường quốc trên thế giới, theo quan điểm của tôi, phải kiểm soát cẩn thận các mối quan hệ của họ, vì vậy chúng tôi không để cạnh tranh có kiểm soát hóa thành xung đột".

Đồng thời, ông Biden cam kết: "Mỹ sẵn sàng làm việc với bất kỳ quốc gia nào ủng hộ và theo đuổi một giải pháp hòa bình trước những thách thức, ngay cả khi chúng ta có những bất đồng gay gắt trong các lĩnh vực khác".

Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã không đến New York dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Thay vào đó, ông gửi bài phát biểu dài khoảng 15 phút được ghi âm phát vào cuối phiên tranh luận hôm 21.9. Phần lớn thời lượng trong bài phát biểu dùng để nói về các cách mà Trung Quốc hỗ trợ nước ngoài về tài chính và các hình thức viện trợ khác để chống lại hậu quả do đại dịch coronavirus gây ra.

tap-can-binh.jpg

Nhà lãnh đạo Trung Quốc trong các diễn đàn quốc tế trước đây thường tránh nhắc tên Mỹ. Lần này, tuy không đề cập trực tiếp nhưng ông Tập Cận Bình cũng đã gián tiếp chỉ trích Mỹ. Cụ thể, Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh một quốc gia không được tùy tiện đánh giá về quốc gia khác, bởi định nghĩa dân chủ không phải là tài sản của riêng quốc gia nào.

Ông Tập còn bóng gió nói về thất bại của Mỹ tại Afghanistan khi nói: “Sự can thiệp quân sự từ bên ngoài và cái gọi là chuyển đổi dân chủ không mang lại gì ngoài việc gây tổn hại".

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
36 phút trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nguyên thủ Mỹ và Trung Quốc bóng gió công kích nhau tại Đại hội đồng Liên hợp quốc