Dù đàm phán hạt nhân bế tắc nhưng nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un vẫn gửi thông điệp chúc mau chóng bình phục đến Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên chúc ông Trump sớm khỏi bệnh

03/10/2020, 15:04

Dù đàm phán hạt nhân bế tắc nhưng nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un vẫn gửi thông điệp chúc mau chóng bình phục đến Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xem mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là một trong những thành tựu ngoại giao của mình - Ảnh: Straits Times

Thông điệp được đăng tải bởi hãng thông tấn KCNA: “Nhà lãnh đạo Kim gửi lời hỏi thăm đến ngài Tổng thống và đệ nhất phu nhân. Ông chân thành hy vọng họ bình phục càng sớm càng tốt. Họ chắc chắn sẽ vượt qua căn bệnh”.

Theo hãng Yonhap News, đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Kim chúc người đứng đầu một quốc gia khác mắc COVID-19 sớm khỏi bệnh.

Ngày 2.10, Tổng thống Trump đích thân thông báo ông cùng phu nhân dương tính với COVID-19. Nhà lãnh đạo Washington không lâu sau đó đến bệnh viện quân sự để theo dõi - điều trị sau khi bắt đầu thấy mệt mỏi và khó thở.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều đã gặp nhau ba lần, tuy vậy hiện nay đàm phán rơi vào bế tắc. Tình hình bắt đầu căng thẳng trở lại khi chính quyền Bình Nhưỡng liên tục thực hiện nhiều hành động khiêu khích nước láng giềng Hàn Quốc.

Tổng thống Trump đầu tháng 8 tuyên bố sẽ rất nhanh chóng đạt thỏa thuận với Triều Tiên nếu tái đắc cử trong tháng 11 tới. Giữa tháng 9 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tiết lộ đàm phán vẫn đang âm thầm diễn ra.

Cẩm Bình (theo Straits Times)

Bài liên quan
Một cơ sở thẩm mỹ bị đóng cửa đã cố tình thay tên để tiếp tục hoạt động trái phép
Sau khi bị xử phạt, đóng cửa 18 tháng, một cơ sở thẩm mỹ tại địa chỉ 57 Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, TP.HCM đã thay tên công ty và mở phòng khám chuyên khoa da liễu mang tên “An Nhi” nhằm né việc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhà lãnh đạo Triều Tiên chúc ông Trump sớm khỏi bệnh