Lợi dụng chủ trương của Bộ Y tế cho phép kê thêm giường bệnh đối với những bệnh viện quá tải nhằm tránh tình trạng bệnh nhân phải nằm ghép, nhiều bệnh viện đã kê gấp 3, 4 lần so với công suất thực tế nhưng không có người nằm. Điều này không chỉ gây ra sự lãng phí mà còn bị bảo hiểm xã hội nghi ngờ...

Nhiều bệnh viện kê giường gấp 3 lần công suất nhưng không có bệnh nhân

Hồ Quang | 23/04/2018, 14:08

Lợi dụng chủ trương của Bộ Y tế cho phép kê thêm giường bệnh đối với những bệnh viện quá tải nhằm tránh tình trạng bệnh nhân phải nằm ghép, nhiều bệnh viện đã kê gấp 3, 4 lần so với công suất thực tế nhưng không có người nằm. Điều này không chỉ gây ra sự lãng phí mà còn bị bảo hiểm xã hội nghi ngờ...

Chia sẻ tại Hội nghị tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT- BYT- BTC hôm 23.4 tại TP.HCM, ông Nguyễn Nam Liên - Vụ trưởng vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Y tế) cho hay qua kiểm tra, thống kê thực tế tại các bệnh viện cho thấy có nhiều bệnh viện kê thêm giường bệnh cao gấp 3 lần so với công suất.

Chẳng hạn công suất giường bệnh chỉ 100 giườngnhưng có bệnh viện lại kê đến 300 giường, trong khi đó thực tế số giường bệnh sử dụng chỉ có 120 hoặc 130 giường. Điều này không chỉ gây lãng phí, chật chội cho bệnh nhân mà còn gây bức xúc cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Ông Liên lưu ý lãnh đạo các sở y tế, bệnh viện nên kê đúng công suất giường bệnh, nếu quả tải thì kê thêm nhưng không để dư thừa. Thực tế chúng ta chỉ cần kê thêm 5 giường bệnh nhưng lại kê đến 10, 15 giường bệnh, vì thế khi vào phòng vừa chật chội, không đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh vừa gây lãng phí.

“Chính các bệnh viện kê thêm giườngnhư trên nên nhiều nơi bảo hiểm y tế nói chúng ta làm như thế để tiếp nhận thêm người bệnh nhằm thu thêm tiền bảo hiểm y tế. Bộ Y tế khuyến khíchcác bệnh viện quá tải nên kê thêm giường bệnh nhưng chúng ta kê như thế là không ổn.Sắp tới đây, Bộ y tế sẽ quy định rất rõ, chỉ kê thêm giường bệnh ở nơi giường quá tải, còn không quá tải thì tuyệt đối không kê thêm giường bệnh”, ông Liên nói.

Trong dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 37/2015/TTLT- BYT- BTC mà Bộ Y tế đang đưa ra lấy ý kiến và dự kiến sẽ hoàn thành vào trung tuần tháng 5.2018 tới thì giá giường bệnh ở các bệnh viện hạng đặc biệt và hạng 1 tăng lên, còn các bệnh viện hạng 2, 3, 4 thì giảm xuống so với Thông tư 37 được áp dụng từ ngày 1.7.2016.

Cụ thể, ở bệnh viện hạng đặc biệt giá giường bệnh ở dịch vụ điều trị hồi sức tích cực (ICU) hay ghép tạng, ghép tủy, ghép tế bào gốc được điều chỉnh từ 677.100 đồng/ngày lên 751.000 đồng/ngày; giường bệnh ở hồi sức cấp cứu, chống độcđiều chỉnh từ 362.800 đồng/ngày lên 425.100 đồng/ngày...

Đối với bệnh viện hạng 1, giường bệnh ở dịch vụ điều trị hồi sức tích cực (ICU) hay ghép tạng, ghép tủy, ghép tế bào gốc được điều chỉnh từ 632.200 đồng/ngày lên 710.000 đồng/ngày; giường bệnh ở hồi sức cấp cứu, chống độc điều chỉnh từ 335.900 đồng/ngày lên 404.000 đồng/ngày...

Trong khi đó, giá dịch vụ khám bệnhđồng loạt giảm ở các hạng bệnh viện so với Thông tư 37 áp dụng từ ngày 1.7.2016. Trong đó, bệnh viện hạng đặc biệt và hạng 1 giảm từ 39.000 đồng/lượtxuống còn 35.000 đồng/lượt; bệnh viện hạng 2 giảm từ 35.000 đồng/lượt xuống còn 29.000 đồng/lượt’; bệnh viện hạng 3 giảm từ 31.000 đồng/lượt xuống còn 23.000 đồng/lượt; bệnh viện hạng 4 giảm từ29.000 đồng/lượt xuống còn 20.000 đồng/lượt...

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trong 2 năm, Tập đoàn Thuận An trúng nhiều gói thầu thuộc chương trình đặc biệt của Chính phủ
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Trong 2 năm (2022 - 2023), Tập đoàn Thuận An phát triển rất nóng, trúng nhiều gói thầu với tổng giá trị 18.000 tỉ đồng. Trong đó có những gói thầu thuộc nguồn vốn thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau COVID-19.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều bệnh viện kê giường gấp 3 lần công suất nhưng không có bệnh nhân