Cuộc di cư của những người lao động lo sợ việc phong tỏa và nhiễm SARS-CoV-2 tại nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới ở thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc có thể làm chậm quá trình sản xuất smartphone của Apple những tháng tới.

Nhiều công nhân rời nhà máy iPhone lớn nhất, người Việt phải chờ iPhone 14 Pro lâu hơn

Sơn Vân | 31/10/2022, 17:40

Cuộc di cư của những người lao động lo sợ việc phong tỏa và nhiễm SARS-CoV-2 tại nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới ở thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc có thể làm chậm quá trình sản xuất smartphone của Apple những tháng tới.

Foxconn hôm 30.10 đã hứa sẽ giúp sắp xếp phương tiện đi lại cho các công nhân muốn về quê, sau khi các video clip lan truyền rộng rãi trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy một số người rời khỏi khu phức hợp sản xuất iPhone bằng cách đi bộ trên cánh đồng và trên đường cao tốc. Giao thông vận tải trong thành phố Trịnh Châu đã bị đình chỉ như biện pháp kiểm soát COVID-19.

Nhà máy ở Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam sử dụng khoảng 300.000 công nhân. Cả Foxconn và chính quyền Trịnh Châu đều không tiết lộ có bao nhiêu công nhân rời đi hoặc đang bị cách ly.

Foxconn đã thiết lập 7 điểm đón công nhân rời khỏi khuôn viên nhà máy, theo thông báo mới nhất của công ty. Chính quyền các thành phố khác ở tỉnh Hà Nam, nơi có nhiều công nhân Foxconn đến, cũng đã gấp rút bố trí xe khách đưa họ về nhà.

Một tài xế đến từ Tiêu Tác, giáp Trịnh Châu và chiếm 3,5% dân số Hà Nam, cho biết thành phố này đã bố trí 4 xe buýt để đưa đón công nhân giữa nhà máy Foxconn với một trung tâm tiếp nhận và cách ly tại địa phương. Một tài xế khác cho biết thêm 3 chuyến xe buýt nữa đã được bổ sung vào ngày 30.10, chở khoảng 400 công nhân.

nhieu-cong-nhan-roi-nha-may-phone-lon-nhat-nguoi-viet-phai-cho-iphone-14-pro-lau-hon.jpg
nhieu-cong-nhan-roi-nha-may-phone-lon-nhat-nguoi-viet-phai-cho-iphone-14-pro-lau-hon1.jpg
Những công nhân mang theo vali và túi xách rời khỏi nhà máy Foxconn ở Trịnh Châu - Ảnh: Hangpai Xingyang

Tờ Henan Daily dẫn lời một người giấu tên phụ trách đơn vị Foxconn chịu trách nhiệm lắp ráp dòng iPhone 14 cho biết nhà máy này đang rất cần công nhân để hỗ trợ mùa sản xuất cao điểm hiện nay và thỉnh cầu sự hỗ trợ từ các nhà máy ở một số vùng khác của Trung Quốc.

Reuters hôm 31.10 trích dẫn một nguồn tin không xác định có kiến ​​thức trực tiếp về vấn đề này, nói rằng nhà máy Foxconn ở Trịnh Châu có thể giảm sản lượng iPhone tới 30% trong tháng 11 và công ty đang cố gắng giảm thiểu tác động bằng cách chuyển một số đơn đặt hàng sang các nhà máy tại thành phố Thâm Quyến.

Kuo Ming-chi, nhà phân tích nổi tiếng tại hãng TF International Securities, người theo dõi chuỗi cung ứng của Apple, viết trên Twitter hôm 30.10 rằng ít nhất 10% công suất sản xuất iPhone toàn cầu bị ảnh hưởng bởi tình hình tại nhà máy Foxconn ở Trịnh Châu.

Tuy nhiên, sự cố không làm thay đổi dự báo hiện tại của ông về các lô hàng iPhone. Kuo Ming-chi tin rằng năng lực sản xuất của Foxconn “sẽ dần được cải thiện trong vòng vài tuần” và “tác động hạn chế” với các lô hàng iPhone trong quý 4/2022.

Apple không trả lời ngay lập tức khi được đề nghị bình luận về chuyện này.

Kể từ hôm 31.10, khu phức hợp Foxconn ở Trịnh Châu đã dần dần mở trở lại các phòng ăn dù công nhân bị cấm ngồi trực diện. Foxconn cũng nói với các nhân viên vào ngày 30.10 rằng nhà máy sẽ hoạt động trở lại sau 4 đến 5 ngày và những công nhân làm việc hàng ngày sẽ nhận được tiền thưởng, theo Xinhuanghe - phương tiện truyền thông thuộc tờ Jinan Daily News Group.

Việc trên xảy ra sau khi nhà máy Foxconn bắt đầu áp dụng quy trình sản xuất khép kín vào ngày 13.10 và áp dụng các hạn chế hơn nữa với công nhân khoảng một tuần sau đó, đóng cửa các phòng ăn trong khi yêu cầu mọi người theo các tuyến đường đi làm cố định giữa ký túc xá và nơi làm việc.

Kể từ đó, trên mạng xã hội tràn ngập lời phàn nàn của công nhân về điều kiện sống và chất lượng thực phẩm, trong đó nhiều người lo ngại sự lây lan SARS-CoV-2 trong các ký túc xá và nhà máy.

Foxconn phủ nhận tin đồn rằng số lượng lớn công nhân mắc COVID-19, nói rằng đã có một đợt bùng phát nhỏ tại nhà máy và tác động đến hoạt động là "có thể kiểm soát được".

Cơ quan y tế tỉnh Hà Nam báo cáo 6 ca mắc COVID-19 có triệu chứng hôm 30.10, 5 trong số đó ở Trịnh Châu. Trong số 36 ca mắc COVID-19 không có triệu chứng được ghi nhận, 35 trường hợp đến từ Trịnh Châu.

Trịnh Châu đã áp đặt chế độ bán phong tỏa với 10 triệu cư dân của mình, yêu cầu người dân ở một số khu vực phải ở nhà và trong các khu dân cư của họ. Từ tối 28.10 đến sáng 29.10, chính quyền Trịnh Châu đã khử trùng tất cả nơi công cộng và các tòa nhà dân cư.

Người Việt phải chờ iPhone 14 Pro và Pro Max lâu hơn

Apple đã liên tục phải đối mặt với sự gián đoạn chuỗi cung ứng của mình do chính sách Zero COVID nghiêm ngặt.

Thượng Hải, trung tâm sản xuất quan trọng ở Trung Quốc, bị phong tỏa trong hai tháng 4 và 5, cùng với việc các nhà máy và các tuyến giao thông trên khắp đất nước bị đóng cửa tạm thời, gây tổn hại đến hoạt động sản xuất các sản phẩm chủ chốt của Apple từ máy tính Mac đến iPhone.

Vào tháng 4, Giám đốc tài chính Apple - Luca Maestri cho biết trong cuộc họp báo thu nhập rằng việc phong tỏa liên quan đến COVID-19 và tình trạng thiếu chip toàn cầu có thể làm giảm doanh thu của công ty lên tới 8 tỉ USD trong quý 3/2022.

Tại phiên họp thông báo kết quả kinh doanh quý 3/2022 (quý tài chính thứ 4 theo cách tính của Apple), Giám đốc điều hành Apple - Tim Cook cho biết nhu cầu với dòng iPhone 14 vẫn cao bất chấp kinh tế khó khăn và lạm phát, do sản phẩm được khách hàng yêu thích. Tim Cook nói Apple đạt doanh thu hơn 90 tỉ USD, trong đó 43 tỉ USD đến từ iPhone.

Giám đốc tài chính Luca Maestri cho biết doanh thu iPhone tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp tỷ giá USD cao. Apple lập kỷ lục doanh thu iPhone quý 3/2022 ở hầu hết thị trường, trong đó doanh thu từ Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Mexico tăng hơn gấp đôi so với năm ngoái.

Luca Maestri cũng cho biết nhờ dòng iPhone, Apple lập kỷ lục hàng quý về số khách hàng nâng cấp thiết bị và số người dùng chuyển từ smartphone Android sang iOS tiếp tục tăng.

Tim Cook thừa nhận xu hướng chung của ngành smartphone là nhu cầu sụt giảm và iPhone sẽ không đạt được tăng trưởng doanh thu 47% như năm ngoái. Tuy nhiên, ông lạc quan rằng sự hài lòng của khách hàng với iPhone vẫn rất mạnh.

Apple có 3 trong số 4 smartphone bán chạy hàng đầu ở Mỹ và Vương quốc Anh, 3 smartphone bán chạy hàng đầu ở Trung Quốc. Sự hài lòng của khách hàng với iPhone vẫn rất mạnh ở mức 98%”, Tim Cook trả lời khi ngân hàng Credit Suisse nói rằng nhà đầu tư đang lo ngại về nhu cầu với iPhone trong bối cảnh chung của thị trường.

Do còn quá sớm, Apple chưa xác định được nhu cầu của người dùng với các sản phẩm cụ thể trong dòng iPhone 14. "Ngay từ đầu, chúng tôi đã không thể đáp ứng nhu cầu iPhone 14 Pro và Pro Max, đến giờ vẫn vậy", Tim Cook cho biết.

Theo Tim Cook, nâng cấp lên camera 48 megapixel chụp ảnh sắc nét hơn, Dynamic Island, phát hiện tai nạn và nhắn tin khẩn cấp qua vệ tinh là các tính năng tạo nên sức hấp dẫn của dòng iPhone 14.

Trong buổi họp, các nhà phân tích không đề cập đến iPhone 14 và iPhone 14 Plus với nhiều tin đồn về việc nhu cầu thấp và giảm sản lượng. Thế nhưng, Tim Cook cũng nói qua rằng Apple hiện chưa thể nắm bắt hoàn toàn nhu cầu của người dùng vì trong giai đoạn đầu, hãng vẫn đang chạy đua nhằm hoàn tất số đơn hàng.

"Chúng tôi vẫn rất hài lòng về độ phủ của iPhone trong quý vừa rồi", Giám đốc điều hành Apple nhấn mạnh.

Thời gian qua, nhiều khách hàng ở Việt Nam chờ lâu mà chưa nhận được iPhone 14 Pro và Pro Max. Sau gần 2 tuần mở bán, nhiều người Việt vẫn chưa được sở hữu iPhone 14 Pro và Pro Max dù đã đặt cọc từ ngày 7.10. Nhiều chuỗi bán lẻ cho biết phải tới hết tháng 11 mới có thể trả hết lượng máy theo đơn đặt cọc.

Với việc COVID-19 bùng phát gây ảnh hưởng đến việc sản xuất tại nhà máy Foxconn ở Trịnh Châu, thời gian chờ iPhone 14 Pro và Pro Max của người Việt có thể lâu hơn.

Bài liên quan
Nỗi sợ hãi và tức giận bên trong nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới
Các công nhân tại nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới, do Foxconn điều hành ở thành phố Trịnh Châu, miền trung Trung Quốc, lên mạng xã hội cầu xin giúp đỡ trong bối cảnh các biện pháp kiểm soát COVID-19 nghiêm ngặt trong khuôn viên được áp dụng từ tuần trước.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều công nhân rời nhà máy iPhone lớn nhất, người Việt phải chờ iPhone 14 Pro lâu hơn