Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc tại Tây Ninh, ngày 4.10, Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay hiện có 6 nạn nhân trong vụ tai nạn này đang điều trị tại đây, trong đó có nhiều nạn nhân bị thương rất nặng và nguy kịch.

Nhiều nạn nhân bị thương nặng và nguy kịch đang điều trị trong BV Chợ Rẫy

Hồ Quang | 04/10/2017, 14:03

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc tại Tây Ninh, ngày 4.10, Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay hiện có 6 nạn nhân trong vụ tai nạn này đang điều trị tại đây, trong đó có nhiều nạn nhân bị thương rất nặng và nguy kịch.

          

Trong số  6 nạn nhân chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy có đến 3 nạn nhân trong tình trạng khá nặng. Trong đó, nạn nhân Nguyễn Thị Hiền (51 tuổi, ngụ An Giang) xuất huyết não, gãy xương đòn bên phải; Nguyễn Thị Thủy chấn thương vùng đầu ngực, tràn dịch màng phổi, gãy xương sườn 2, 3 (hai bên); đặc biệt nguy hiểm hơn là nạn nhân Lê Thị Ánh (75 tuổi, quê An Giang) đang còn hôn mê sâu, phải thở máy, tiên lượng rất nặng. Nạn nhân này được chẩn đoán dập não hai bán cầu, xuất huyết dưới nhện, phù não rải rác hai bán cầu.

Riêng 3 bệnh nhân còn lại là Nguyễn Văn Tâm ( 49 tuổi, ngụ An Giang), Phan Văn Hiếu (17 tuổi, quê An Giang) và Trần Văn Khương (15 tuổi, quê An Giang) đều tỉnh táo nhưng các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi các chấn thương khác.

“Bệnh nhân Tâm có vết thương phức tạp ở mặt (đã được khâu), gãy xương ở chính mũi; còn bệnh nhân Hiếu bị đa chấn thương, dập gan phải, dập phổi và có ổ dịch trong ổ bụng; bệnh nhân Khương tụ máu ngoài màng cứng, trán đỉnh trái, đang tiếp tục được theo dõi”, một bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay.

Trước đó, rạng sáng 2.10, xe ô tô khách 16 chỗ mang biển số 67B - 004.57 đang di chuyển từ TP.HCM lên núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh), đã xảy ra va chạm với xe khách 35 chỗ mang biển số 70B - 015.23 chạy theo hướng ngược lại. Vụ việc xảy ra trên đường 784, đoạn qua ấp Thuận Hòa (xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh), khiến nhiều người thương vong.

Tại hiện trường, xe ô tô 16 chỗ bị biến dạng hoàn toàn, bung phần vỏ xe để lộ ra toàn bộ nội thất bên trong. Trong khi đó, xe khách 35 chỗ cũng bị hư hỏng nặng, bể kính và móp phần đầu lẫn hông xe. Vụ việc khiến 6 người tử vong và 10 người bị thương.

Hồ Quang

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều nạn nhân bị thương nặng và nguy kịch đang điều trị trong BV Chợ Rẫy