Các hoạt động tại khu vực Đông Nam Bộ đã có tính lan tỏa, tại các địa phương khác trong vùng cũng đã có những hoạt động về khởi nghiệp sôi nổi như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu…

Những bước phát triển của vùng Đông Nam Bộ trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Thu Anh | 24/11/2020, 22:35

Các hoạt động tại khu vực Đông Nam Bộ đã có tính lan tỏa, tại các địa phương khác trong vùng cũng đã có những hoạt động về khởi nghiệp sôi nổi như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu…

Ngày 24.11 tại TP.HCM, Bộ KH-CN phối hợp với Sở KH-CN TP.HCM, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đông Nam Bộ 2020 với chủ đề “Tăng cường khả năng phục hồi cho hệ sinh thái khởi nghiệp trong điều kiện bình thường mới”.

anh-4-gian-hang-trien-lam(1).jpg
Khu vực gian hàng tại Techfest Đông Nam Bộ - Ảnh: BTC

Techfest Đông Nam Bộ 2020 được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đông Nam Bộ 2020, ông Nguyễn Việt Dũng (Giám đốc Sở KH-CN TP.HCM) cho biết thời gian qua TP.HCM đã ban hành nhiều chính sách để hỗ trợ tích cực cho cộng đồng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của thành phố.

Thông qua sự kiện Techfest Đông Nam Bộ, TP.HCM mong muốn sự hợp tác giữa các tỉnh Đông Nam Bộ nói riêng và các tỉnh thành khác nói chung, ngày càng có những hoạt động tích cực để hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Được biết, hơn 60 doanh nghiệp khởi nghiệp đã tham gia triển lãm giới thiệu sản phẩm, trình diễn công nghệ về đô thị thông minh, nông nghệp công nghệ cao, y tế, giáo dục… ; đồng thời, kết nối kinh doanh với các nhà đầu tư nhằm mở ra những cơ hội trao đổi, hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp.

Mỗi doanh nghiệp tham gia triển lãm còn được tham gia không gian triển lãm trực tuyến tại nền tảng Techfest 247-WHSIE. Nền tảng này kết nối cộng đồng khởi nghiệp, KH-CN, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo 63 tỉnh thành và hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ như Anh, Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Theo ông Trần Xuân Đích (Phó Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH-CN, Bộ KH-CN), thời gian qua, vùng Đông Nam Bộ đã có những bước phát triển đột phá. Điển hình như TP.HCM hiện ở vị trí 19 trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong bảng xếp hạng 100 hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mới nổi 2020 (theo đánh giá của Startup Genome 2020). Ngoài ra, Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp tại Bình Dương đã có nhiều hoạt động tích cực.

Việc phát triển mạng lưới các đơn vị hỗ trợ, cung cấp cơ sở vật chất, nâng cao năng lực cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã có tín hiệu tích cực như hình thành và vận hành các vườn ươm công nghệ, vườn ươm doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, câu lạc bộ khởi nghiệp…

Các hoạt động tại khu vực Đông Nam Bộ đã có tính lan tỏa, bên cạnh thành phố tập trung về khởi nghiệp như TP.HCM, tại các địa phương khác trong vùng cũng đã có những hoạt động về khởi nghiệp sôi nổi như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu…

Ông Trần Xuân Đích cũng nhận định Techfest Đông Nam Bộ 2020 sẽ là nền tảng tăng cường sự liên kết và phát triển hoạt động khởi nghiệp sáng tạo giữa các địa phương trong vùng và cả nước. Qua đó, tìm ra được những doanh nghiệp khởi nghiệp tiêu biểu, có tiềm năng tại Đông Nam Bộ để ươm tạo và thúc đẩy phát triển trong giai đoạn mới.

“Để phát triển hệ sinh thái một cách bứt phá, cần có sự nỗ lực và phối hợp từ các cơ quan Chính phủ, doanh nghiệp khởi nghiệp đến các chủ thể trong hệ sinh thái. Việc tăng cường liên kết viện - trường - doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và khai thác, vận dụng có hiệu quả các tài sản trí tuệ sẽ là cốt lõi để hình thành những doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo có đủ sức mạnh về trí tuệ, nội lực và sức bật để bứt phá trong tương lai”, ông Trần Xuân Đích cho biết.

Bài liên quan
Diễn đàn khởi nghiệp ASEAN 2020 ở Hà Nội:  Doanh nghiệp đề xuất Chính phủ hỗ trợ nhiều điều
Quá trình chuyển đổi số gặp khó khăn do nhiều rào cản, doanh nghiệp đề xuất với Chính phủ những điều gì trong Diễn đàn khởi nghiệp ASEAN 2020 ở Hà Nội?

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những bước phát triển của vùng Đông Nam Bộ trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo