Chiến dịch tiêm đại trà vắc xin COVID-19 của Mỹ chính thức khởi động từ ngày 14.12.

Những người đầu tiên được tiêm vắc xin COVID-19 ở Mỹ nói gì?

Cẩm Bình | 15/12/2020, 09:00

Chiến dịch tiêm đại trà vắc xin COVID-19 của Mỹ chính thức khởi động từ ngày 14.12.

Nữ y tá Sandra Lindsay làm việc tại thành phố New York là người đầu tiên được tiêm. Bà tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 nhiều tháng qua.

“Tôi không cảm thấy có gì khác biệt khi tiêm vắc xin này so với vắc xin khác. Tôi thấy tràn trề hy vọng và nhẹ nhõm”, y tá Lindsay phát biểu.

Bác sĩ Leonardo Seoane ở thành phố New Orleans chia sẻ cảm nghĩ sau khi tiêm: “Một buổi sáng tuyệt vời mang tính lịch sử”.

1000.jpeg
Vắc xin COVID-19 do Pfizer hợp tác BioNTech phát triển - Ảnh: AP
106810496-16078697892020-12-13t133818z_1237863622.jpeg
Những lô vắc xin đầu tiên được phân phối từ ngày 13.12 - Ảnh: Reuters
1000-1-.jpeg
Hộp đựng vắc xin - Ảnh: AP

Vừa phải chứng kiến bệnh nhân thứ 27 tử vong vì COVID-19, bác sĩ Valerie Briones-Pryor thuộc Bệnh viện Đại học Louisville (một trong số người được tiêm vắc xin đầu tiên) cho biết: “Tôi muốn trở về gặp gia đình. Tôi cũng muốn những gia đình khác có thể gặp lại người thân yêu của họ”.

Dù đợt đầu ưu tiên nhân viên y tế và người sống trong viện dưỡng lão, Thống đốc Tây Virginia - Jim Justice (69 tuổi) quyết định tham gia tiêm chủng để chứng minh vắc xin an toàn. Bốn quan chức bang cũng làm theo.

merlin_181245543_81965b5e-9a36-4174-84e3-7db0d6087df7-jumbo.jpg
Nữ y tá Sandra Lindsay là người tiêm vắc xin đầu tiên - Ảnh: The New York Times
epnyx7uxyamhnhy.jpg
Tiêm vắc xin tại một bệnh viện ở Ohio - Ảnh: USA Today
1000-2-.jpeg
Nhân viên Trung tâm y tế Los Angeles Kaiser Permanente sau khi tiêm vắc xin - Ảnh: AP
5fd807103994a.image.jpg
Thống đốc Tây Virginia Jim Justice được tiêm vắc xin - Ảnh: WTAP

Vắc xin COVID-19 mà Mỹ phân phối cho người dân do công ty Pfizer (Mỹ) hợp tác với BioNTech (Đức) phát triển, đòi hỏi nhiệt độ bảo quản cực thấp nên công tác vận chuyển khá khó khăn.

Trong ngày 14.12 có 145 địa điểm ở Mỹ nhận vắc xin COVID-19 với 2,9 triệu liều, hai ngày sau đến lượt 636 địa điểm còn lại. Mỗi tuần sau đó Pfizer đều cung cấp thêm vắc xin COVID-19.

Theo Reuters, Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống Mike Pence và các quan chức hàng đầu khác của Mỹ được cung cấp vắc xin COVID-19 hôm 14.12 như một phần của kế hoạch nhằm đảm bảo tính liên tục của chính phủ.

Nguồn tin Reuters cho biết các nhân viên thiết yếu tại Nhà Trắng và một số quan chức trong cả ba nhánh của Chính phủ sẽ được tiêm vắc xin COVID-19 trong vòng 10 ngày tới.

Dù vậy, Tổng thống Donald Trump tuyên bố giới chức Nhà Trắng không phải những người đầu tiên được tiêm vắc xin COVID-19.

"Những người làm việc trong Nhà Trắng nên được tiêm vắc xin muộn hơn, trừ những trường đặc biệt cần thiết. Tôi đã yêu cầu sự điều chỉnh này cần được thực hiện. Tôi cũng không có kế hoạch tiêm vắc xin, nhưng vẫn mong được thực hiện nó vào thời điểm thích hợp. Xin cảm ơn!", ông Trump viết trên Twitter.

Bài liên quan
‘Các lệnh trừng phạt vô nhân đạo của Mỹ ngăn Iran mua vắc xin COVID-19’
Thống đốc ngân hàng trung ương Iran - Abdolnaser Hemmati cho biết các hạn chế kinh tế do Mỹ áp đặt đang ngăn Iran mua vắc xin COVID-19.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Những chuyến xe nghĩa tình mang nước sạch đến vùng hạn mặn ĐBSCL
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Hiện nay, Sóc Trăng, Bến Tre, Tiền Giang là những vùng bị nhiễm mặn nặng và có nhiều hộ dân đang “khát nước”. Hàng ngày, những chuyến xe hay sà lan chở nước đã được các nhà hảo tâm tổ chức chở khẩn cấp đến cứu trợ cho bà con.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những người đầu tiên được tiêm vắc xin COVID-19 ở Mỹ nói gì?