Vừa qua, con gái nữ diễn viên Lori Loughlin, Olivia Jade Giannulli đã thông báo trên instagram cô đã quyên góp cho quỹ National Bail Out nhằm ủng hộ phong trào Black Lives Matter (Người da đen đáng được sống).

Olivia Jade làm từ thiện sau khi bị chỉ trích về bài đăng 'đặc quyền của người da trắng'

07/06/2020, 06:50

Vừa qua, con gái nữ diễn viên Lori Loughlin, Olivia Jade Giannulli đã thông báo trên instagram cô đã quyên góp cho quỹ National Bail Out nhằm ủng hộ phong trào Black Lives Matter (Người da đen đáng được sống).

Olivia Jade Giannulli kêu gọi chị gái và bạn trai đóng góp tài chính cho phong trào Black Lives Matter trên Instagram

Nữ Youtuber đã chia sẻ một video quá trình cô tham gia vào trend lựa chọn ngẫu nhiên một quỹ từ thiện để quyên góp nhằm ủng hộ phong trào Black Lives Matter (Người da đen đáng được sống). Cuối cùng trò chơi đề nghị cô quyên góp cho National Bail Out một tổ chức hoạt động nhằm mục đích "chấm dứt các hệ thống giam giữ trước khi tòa tiến hành sơ thẩm và cuối cùng là tống giam hàng loạt".

Trong video, Giannulli đã giơ ngón tay cái và cũng kêu gọi cả chị gái của cô là Isabella và bạn trai Jackson tham gia hoạt động này. Hoạt động đóng góp này xuất hiện sau khi Olivia Jade sau khi cô bị cộng đồng mạng chỉ trích về những bình luận liên quan đến “đặc quyền của người da trắng”.

Biên lai đóng góp của Giannulli

Trước đó cô vấp phải chỉ trích khi đăng bài trên Instagram story của mình, Giannulli cam kết kêu gọi các hành vi phân biệt chủng tộc khi hàng ngàn người đã xuống đường trên toàn quốc vào cuối tuần qua để biểu tình liên sau cái chết của George Floyd. Nữ Youtuber người liên quan đến vụ bê bối “chạy trường” đã viết rằng: "những người da trắng cần phải hiểu rằng không phân biệt chủng tộc là không đủ’ nếu bạn nghe phải những điều thiếu tôn trọng”. Ngay lập tức cô đã phải đối mặt với những lời chỉ trích từ cộng đồng mạng.

Một người đã đăng tweet bày tỏ: “Cha mẹ của cô ta đã gian lận chạy trường mà chỉ phải ngồi tù hai tháng. Cô ta không có quyền nói về vấn đề này”. Còn một người khác bày tỏ: “Vụ bê bối tuyển sinh đại học góp phần tạo ra cảm giác phẫn nộ với những người xuống đường biểu tình và phản đối dữ dội về những đặc quyền, quyền lợi, sự phân biệt đối xử. Những lời nói ngọt ngào của cô ta thốt ra như không hề có chuyện gì xảy ra. Cô ta nên im lặng và tỏ ra là bị câm, điếc trong việc này".

Ngân Nguyễn (Theo Fox News)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Olivia Jade làm từ thiện sau khi bị chỉ trích về bài đăng 'đặc quyền của người da trắng'