Dù kỳ vọng ông Joe Biden tạo ra mối quan hệ song phương mang tính xây dựng hơn, nhưng ngành công nghệ Trung Quốc không dám nghĩ rằng thế đối đầu sẽ hạ nhiệt.

Ông Biden đắc cử, ngành công nghệ Trung Quốc chưa hết lo

Cẩm Bình | 10/11/2020, 10:02

Dù kỳ vọng ông Joe Biden tạo ra mối quan hệ song phương mang tính xây dựng hơn, nhưng ngành công nghệ Trung Quốc không dám nghĩ rằng thế đối đầu sẽ hạ nhiệt.

Ngành công nghệ là mục tiêu chính của Tổng thống Mỹ Donald Trump suốt thời gian qua. Hàng loạt biện pháp hạn chế đẩy không ít doanh nghiệp lớn trong ngành như Huawei, ByteDance,… rơi vào cảnh lao đao và buộc chính quyền Bắc Kinh đẩy mạnh tự chủ công nghệ.

Chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu Mạng internet và Xã hội (thuộc đại học Chiết Giang) Phương Hưng Đông đáng giá: “Các công ty công nghệ Trung Quốc có thể thấy nhẹ nhõm khi ông Biden lên nắm quyền. Ít nhất Mỹ sẽ ủng hộ sự cởi mở, đổi mới và tôn trọng cạnh tranh công bằng giống như trước đây. Tuy nhiên trong lĩnh vực công nghệ cao thì thế cạnh tranh cùng lý thuyết trò chơi không kết thúc, Mỹ - Trung tiếp tục cạnh tranh trong thập kỷ tới”.

bf50ecf9d2c16f8e46a20797791d1885.jpg
Công ty công nghệ Trung Quốc có thể thấy nhẹ nhõm khi ông Biden lên nắm quyền? - Ảnh: Reuters

Theo tổ chức nghiên cứu Jefferies Equity, ông Biden trước mắt tập trung giải quyết vấn đề trong nước nên có thể “tạm tha” Trung Quốc. Một lệnh cấm bao trùm ngành công nghệ Trung Quốc dường như là điều khó xảy ra dưới thời tân Tổng thống Mỹ.

uschina.jpg
Đối đầu Mỹ - Trung trong công nghệ sẽ kéo dài - Ảnh: Reuters

Nhân viên cấp cao của một doanh nghiệp bị Mỹ nhắm đến cho rằng: “Mỹ - Trung có cơ hội đàm phán để giải quyết bớt vài vấn đề công nghệ. Nhưng xu hướng dài hạn rất khó thay đổi. Chính quyền Washington dưới thời Trump khiến chuỗi công nghiệp nội địa Trung Quốc không thể không xây dựng mức độ độc lập nhất định”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
một giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Biden đắc cử, ngành công nghệ Trung Quốc chưa hết lo