Ngày 27.7 (giờ địa phương), ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã một động thái bất thường và chưa từng có trong nền chính trị Mỹ khi kêu gọi Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống của nước này bằng cách tìm và phát hành những email của đối thủ đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton.

Ông Donald Trump kêu gọi Nga can thiệp vào cuộc đua tranh ghế tổng thống Mỹ

Hàn Giang | 28/07/2016, 07:43

Ngày 27.7 (giờ địa phương), ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã một động thái bất thường và chưa từng có trong nền chính trị Mỹ khi kêu gọi Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống của nước này bằng cách tìm và phát hành những email của đối thủ đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton.

Trong một bài phát biểu vào ngày 27.7 (giờ địa phương), ông Donald Trump đã trực tiếp kêu gọi chính phủ Nga và Tổng thống Vladimir Putin can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống của Mỹ. Ứng của viên đảng Cộng hòa nhấn mạnh rằng Nga có thể tìm kiếm và công bố hàng ngàn email cá nhân của bà Hillary Clinton, qua đó giúp ông dễ dàng đánh bại đối thủ của mình.

“Nếu Nga nghe thấy những gì tôi nói, tôi hy vọng chính phủ Nga có thể tìm thấy 30.000 email đang mất tích. Tôi muốn Moscow công bố những email này và các phương tiện truyền thông của Mỹ sẽ đồng loạt tán dương hành động của Nga”, Trump nói trong cuộc họp báo tại một khu nghỉ dưỡng ở Nam Florida (Mỹ).

Khi được hỏi liệu gián điệp Nga có thể tìm thấy những email liên quan đến mình trong 30.000 email của cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hay không, ông Trump khẳng định: “Không, điều đó là không ảnh hưởng đến tôi. Nếu Nga có những email đó, họ đã công bố chúng”.

Ông Trump cũng viết trên mạng xã hộ Twitter rằng nếu ai đang có những email liên quan đến bà Clinton, họ nên giao ngay cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Các email được ông Trump nhắc đến là của bà Clinton trong thời gian ứng cử viên tổng thống này còn là bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ. Cựu ngoại trưởng đã không chuyển giao 30.000 email theo yêu cầu từ FBI trong một cuộc điều tra liên quan đến việc bà sử dụng máy tính cá nhân để trao đổi thông tin, gây ra những rủi ro về vấn đề bảo mật.

Trước đó, một số phương tiện truyền thông cho rằng Nga đã tấn công vào hệ thống mạng của Mỹ và đánh cắp các email của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC) nhằm hỗ trợ cho cuộc đua vào Nhà Trắng của ông Trump. Tuy nhiên, cả Moscow và ứng cử viên của đảng Cộng hòa điều phủ nhận thông tin này.

“Đây là lần đầu tiên một ứng cử viên tổng thống Mỹ khuyến khích các thế lực nước ngoài tiến hành hoạt động gián điệp chống lại đối thủ chính trị của mình. Điều này không còn là một sự tò mò của cá nhân, mà là một vấn đề chính trị và có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia,” Jake Sullivan, cố vấn chính sách cấp cao của bà Clintoncho biết.

Ngày 26.7, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng nhận định Nga và ông Putin nhiều khả năng đã đứng sau những cuộc tấn công vào hệ thống mạng của Mỹ và đánh cắp các email của DNC, sau đó gây ra vụ rò rỉ gần 20.000 email tiết lộ các hoạt động của đảng Dân chủ.

Hàn Giang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng kỷ luật Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, nguyên Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền
12 giờ trước Sự kiện
Ngày 14.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các quyết định kỷ luật Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Donald Trump kêu gọi Nga can thiệp vào cuộc đua tranh ghế tổng thống Mỹ