Sáng 4.7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6.2023.

Ông Phan Văn Mãi: TP.HCM sẽ triển khai các chủ trương, chính sách trong 6 tháng cuối năm

Tú Viên | 04/07/2023, 13:20

Sáng 4.7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6.2023.

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh, cùng với cả nước, tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) TP.HCM đang có chuyển biến tích cực hơn. Tăng trưởng của TP đã tăng trở lại trong quý II và các chỉ số sản xuất công nghiệp, doanh thu bán lẻ, tổng xuất nhập khẩu… đều có sự chuyển biến tích cực, làm cho tổng thể tình hình KT-XH được cải thiện.

Cùng với đó, TP rất nỗ lực trong việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Đến giờ này TP đã và đang giải quyết 113/232 kiến nghị của doanh nghiệp nhà nước, 169/189 các kiến nghị thuộc 148 dự án bất động sản; 20/44 dự án về chủ trương đầu tư, gia hạn chủ trương đầu tư.

viber-image-2023-07-04-10-06-08-561-7567.jpeg
Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị-Ảnh: T.Ư

Về công tác giải ngân đầu tư công, TP đã tập trung cao thúc đẩy các dự án đầu tư công cũng như mua sắm công. Tính đến ngày 30.6, TP đã giải ngân 15.431 tỉ đồng, đạt 23% kế hoạch năm. Tuy không đạt mục tiêu đến cuối quý II nhưng cao gấp 9 lần so với quý I và gấp 2,4 lần cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh đó, tổng doanh thu dịch vụ tăng 7,1%, du lịch tăng 62,7%. Những động lực tăng trưởng rất tích cực.

Đặc biệt, trong quý II TP đã khởi công dự án vành đai 3, đây là kết quả của sự nỗ lực của cả hệ thống. Cùng với đó, TP đã cùng với các cơ quan Trung ương tham mưu, trình Quốc hội thông qua nghị quyết mới thay nghị quyết 54 về chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho biết, TP sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn gắn với triển khai các chủ trương, chính sách trong 6 tháng cuối năm 2023. TP sẽ tập trung vận hành tổ tháo gỡ khó khăn, trực tiếp tháo gỡ các vấn đề thuộc thẩm quyền của tổ, của TP. Đồng thời, tiếp tục thúc đẩy các động lực tăng trưởng, triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội để tháo gỡ khó khăn, thu hút đầu tư tư nhân. Tiếp tục triển khai chương trình kích cầu khuyến mãi tiêu dùng, du lịch; có chương trình hỗ trợ xuất khẩu cho các doanh nghiệp xuất khẩu.

“TP tập trung quyết liệt để triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội gắn với kế hoạch triển khai Nghị quyết 24, Nghị quyết 31. Trong đó, tập trung tham mưu Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn thực hiện, triển khai các tổ công tác trong thời gian tới” – ông Phan Văn Mãi cho hay.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cũng kiến nghị Chính phủ tâp trung điều hành, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách đã được ban hành trong 6 tháng đầu năm, cụ thể là nghị định sắp tới. Tập trung giải quyết các tồn đọng về thị trường bất động sản, trái phiếu, các thủ tục về PCCC, đăng kiểm. TP đề nghị Chính phủ sớm phê duyệt kế hoạch sắp xếp doanh nghiệp nhà nước của TP; kiến nghị Bộ KH-ĐT tiếp tục cùng TP hoàn thiện đề án xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Đề nghị Thủ tướng chỉ đạo hoàn thiện các nghị định của Chính phủ.

Bài liên quan
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao chặng TP.HCM - Đà Nẵng
Chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2024), ngày 27.4, tại Ga Sài Gòn, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt đoàn tàu chất lượng cao SE21/22 (TP.HCM - Đà Nẵng).

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Phan Văn Mãi: TP.HCM sẽ triển khai các chủ trương, chính sách trong 6 tháng cuối năm