Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton bị đổ lỗi gây ra tình trạng bế tắc hiện tại trong nỗ lực đàm phán phi hạt nhân với CHDCND Triều Tiên.

Ông Trump đổ lỗi cho cựu cố vấn về vấn đề Triều Tiên

19/06/2020, 10:00

Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton bị đổ lỗi gây ra tình trạng bế tắc hiện tại trong nỗ lực đàm phán phi hạt nhân với CHDCND Triều Tiên.

Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton chủ trương áp dụng mô hình Libya cho Triều Tiên - Ảnh: Yonhap News

Tổng thống Donald Trump chỉ trích: “Khi John Bolton điên rồ lên sóng chương trình Face the Nation (của đài CBS) và phát biểu một cách ngu ngốc rằng ông ấy cân nhắc áp dụng mô hình Libya cho Triều Tiên, tất cả những điều tồi tệ đã xảy ra”.

“Nhà lãnh đạo Kim Jong-un - người mà chúng tôi tiếp xúc rất tốt - lập tức trở nên “đạn đạo” như tên lửa vậy. Các phát ngôn ngu ngốc nhất của Bolton khiến nỗ lực đàm phán bị giật lùi kể cả lúc này. Tôi đáng ra nên sa thải Bolton sớm”, nhà lãnh đạo Washington nói thêm.

Mô hình Libya ý chỉ thỏa thuận mà nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi đạt được với phương Tây năm 2003: ông Gaddafi chấp nhận giải trừ vũ khí hạt nhân, đổi lại quốc tế dỡ bỏ cấm vận, thiết lập quan hệ bình thường. Nhưng đến năm 2011 lúc Mùa xuân Ả Rập bùng nổ, nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ rồi chết trong tay quân nổi dậy. Từ đó đến nay quốc gia này liên tục chìm trong bất ổn.

Triều Tiên luôn xem đây là bài học, cho thấy tầm quan trọng của việc phải sở hữu vũ khí hạt nhân để đề phòng Mỹ.

Lời chỉ trích của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi cựu cố vấn Bolton tung ra hồi ký tiết lộ nỗ lực đàm phán phi hạt nhân với Triều Tiên chỉ là “sự sáng tạo” của Hàn Quốc cho chính sách thống nhất hai miền chứ không phải chiến lược nghiêm túc do Mỹ xây dựng. Tuy vậy Tổng thống Trump vẫn muốn gặp mặt nhà lãnh đạo Kim bằng mọi giá, và nhà lãnh đạo Kim đã cho Tổng thống Trump “cắn câu”.

Cũng theo cựu cố vấn Bolton, Ngoại trưởng Pompeo đánh giá nỗ lực đàm phán chẳng có cơ hội thành công.

Thời gian qua Triều Tiên liên tục có nhiều động thái làm xấu đi quan hệ với láng giềng Hàn Quốc, đẩy căng thẳng lên cao. Giới phân tích nhận định giới chức Bình Nhưỡng muốn gia tăng áp lực hòng buộc phía Seoul nhún nhường hơn và khiến Washington nới lỏng cấm vận.

Quan hệ hai miền xấu đi khiến Bộ trưởng Thống nhất liên Triều (thuộc chính quyền Seoul) Kim Yeon-chul bày tỏ ý định từ chức. Tổng thống Moon Jae-in đã chấp nhận.

Cẩm Bình (theo Yonhap News)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Trump đổ lỗi cho cựu cố vấn về vấn đề Triều Tiên