Số tài liệu mật khổng lồ mà Cơ quan Lưu trữ quốc gia Mỹ (NARA) lấy được từ cựu Tổng thống Donald Trump vào tháng 1 khiến Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cực kỳ lo ngại, dẫn đến vụ khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago đầu tháng qua.

Ông Trump sở hữu hơn 300 tài liệu mật

Cẩm Bình | 23/08/2022, 10:58

Số tài liệu mật khổng lồ mà Cơ quan Lưu trữ quốc gia Mỹ (NARA) lấy được từ cựu Tổng thống Donald Trump vào tháng 1 khiến Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cực kỳ lo ngại, dẫn đến vụ khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago đầu tháng qua.

Theo nhiều nguồn tin của tờ The New York Times, trong số tài liệu NARA lấy được vào tháng 1 có hơn 150 tài liệu có dấu “mật”. Giới chức Mỹ đến nay đã thu hồi hơn 300 tài liệu mật từ cựu Tổng thống Trump từ khi ông rời nhiệm sở: số tài liệu tháng 1, một phần do các phụ tá của cựu Tổng thống Trump nộp lại cho DOJ vào tháng 6, phần còn lại vừa được FBI thu giữ trong vụ khám xét Mar-a-Lago.

Lượng lớn tài liệu được cất giữ tại Mar-a-Lago suốt vài tháng qua cho thấy cựu Tổng thống Trump cùng đội ngũ phụ tá rất ung dung trong việc xử lý chúng và không hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng.

Không rõ nội dung tài liệu mật mà cựu Tổng thống Trump lấy từ Nhà Trắng là gì. Một nguồn tin tiết lộ số tài liệu thu hồi tháng 1 bao gồm tài liệu từ Cục Tình báo trung ương (CIA), Cơ quan An ninh quốc gia, FBI xoay quanh vấn đề an ninh.

Tính chất nhạy cảm của tài liệu khiến NARA phải tìm đến DOJ đề nghị tiến hành điều tra. DOJ sau đó nhanh chóng thành lập một đại bồi thẩm đoàn tiến hành xem xét.

Các phụ tá của cựu Tổng thống Trump đầu tháng 6 giao nộp thêm tài liệu. Đến lúc khám xét Mar-a-Lago đầu tháng 8, FBI lấy thêm 11 bộ tài liệu (1 bộ được phân loại tài liệu tối mật).

trump.jpg
Ông Trump giữ lượng lớn tài liệu mật sau khi rời nhiệm sở - Ảnh: The New York Times

Cuộc điều tra DOJ thực hiện vẫn đang tiếp tục. Một nguồn tin cho biết các nhà điều tra còn muốn lấy hình ảnh máy quay an ninh trong Mar-a-Lago một lần nữa.

Trước đó vào tháng 6 DOJ từng yêu cầu lấy hình ảnh máy quay an ninh từ tháng 4 trở về trước trong Mar-a-Lago. Máy quay an ninh ghi lại cảnh nhiều người di chuyển các hộp tài liệu hoặc thay đổi hộp đựng tài liệu, theo nguồn tin.

Ở lần thứ hai này, DOJ muốn rà soát hình ảnh trong vài tuần trước lúc vụ khám xét 8.8 diễn ra.

Một số đồng minh của cựu Tổng thống Trump khẳng định ông đã ban hành lệnh giải mật số tài liệu đem ra khỏi Nhà Trắng, đồng thời khẳng định bên đóng gói tài liệu là Cục Quản lý dịch vụ công chứ không phải đội ngũ nhân viên của cựu Tổng thống Trump. Đến nay chưa có bằng chứng chứng minh ông đã giải mật tài liệu.

Trong số tài liệu NARA xác định bị mất có thư từ giữa cựu Tổng thống Trump với nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un cùng thư mà cựu Tổng thống Barack Obama để lại cho người kế nhiệm.

Theo nguồn tin, cựu Tổng thống Trump từ chối lời kêu gọi giao nộp số tài liệu nêu trên, khẳng định chúng thuộc sở hữu cá nhân ông.

Hiện sự quan tâm của công chúng đang tập trung vào văn bản nêu rõ bằng chứng làm lý do tiến hành khám xét. Đến nay DOJ vẫn từ chối công bố.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Trump sở hữu hơn 300 tài liệu mật