Đài CNN đưa tin vừa có thêm 2 quan chức cấp cao của Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) bị Nhà Trắng buộc phải từ chức.

Ông Trump tiếp tục sa thải quan chức

Cẩm Bình | 13/11/2020, 09:29

Đài CNN đưa tin vừa có thêm 2 quan chức cấp cao của Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) bị Nhà Trắng buộc phải từ chức.

Hai quan chức ra đi là Trợ lý giám đốc Cơ quan An ninh và Hạ tầng mạng (CISA) thuộc DHS Bryan Ware cùng Trợ lý Bộ trưởng phụ trách vấn đề quốc tế Valerie Boyd. Hiện các bên liên quan đều từ chối bình luận về thông tin này.

Trong thư từ chức gửi đến Tổng thống Donald Trump mà CNN đọc được, Trợ lý Ware thông báo chính thức rời nhiệm sở từ ngày 13.11 và cảm thấy rất vinh dự được phục vụ. Nhưng thư gửi cho đội ngũ nhân viên cùng làm việc thì ông lại tỏ ý không muốn ra đi, Ware viết rằng bản thân ra đi quá sớm với nhiều nỗi buồn.

Giám đốc CISA Christopher Krebs ca ngợi thành tích của Trợ lý Ware trong bảo vệ an ninh bầu cử, bảo vệ mạng lưới mạng liên bang cũng như hệ thống dữ liệu y tế: “Ông ấy đối mặt từng thử thách mới bằng lòng nhiệt tình cùng thái độ hợp tác, thúc đẩy cơ quan phát triển”.

Về phía Trợ lý Boyd, trong đơn bà nộp lên quyền Bộ trưởng An ninh nội địa Chad Wolf viết: “Tôi rất buồn khi từ chức từ ngày 13.11”.

Ngoài thông tin trên, hãng Reuters còn dẫn nguồn tin tiết lộ ngay cả Giám đốc Krebs cũng chuẩn bị cho tình huống bị sa thải. Cả hai đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa đều khen ngợi ông bảo vệ tốt cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, nhưng Nhà Trắng lại không ưa quan chức này vì dám từ chối chỉnh sửa/xóa nội dung đăng trên trang Rumor Control – do CISA lập ra nhằm phản bác thông tin sai lệch.

download.jpg
Chuyển giao quyền lực gặp nhiều trở ngại từ phía ông Donald Trump - Ảnh: Politico

Song song với nỗ lực phát động cuộc chiến pháp lý chống lại đối thủ Joe Biden sau thất bại bầu cử, Tổng thống Trump đẩy chính quyền Washington rơi vào cảnh xáo trộn khi sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper rồi đưa hàng loạt nhân vật trung thành vào Lầu Năm Góc. Giới phân tích dự báo thời gian từ đây đến lúc ông Biden nhậm chức sẽ đầy sóng gió do đương kim lãnh đạo có khả năng sa thải thêm nhiều quan chức từng cãi lệnh hay bất đồng quan điểm như Giám đốc Cục Điều tra liên bang (FBI) Christopher Wray, Giám đốc Cục Tình báo trung ương (CIA) Gina Haspel, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Anthony Fauci,…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
12 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Trump tiếp tục sa thải quan chức