Động thái sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper báo hiệu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ dùng thời gian nắm quyền còn lại xử lý nội bộ chính quyền.

Sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Trump bị phía Dân chủ cáo buộc 'gieo rắc hỗn loạn'

Cẩm Bình | 10/11/2020, 08:06

Động thái sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper báo hiệu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ dùng thời gian nắm quyền còn lại xử lý nội bộ chính quyền.

Tổng thống Trump thông báo quyết định sa thải Bộ trưởng Esper qua Twitter, đồng thời chỉ định Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố quốc gia Christopher Miller tạm thời thay thế.

Giữa nhà lãnh đạo Washington và người đứng đầu Lầu Năm Góc đã bất đồng về hàng loạt vấn đề. Đặc biệt, Bộ trưởng Esper từng công khai phản đối lời đe dọa dùng quân đội trấn áp các cuộc biểu tình lên án phân biệt chủng tộc mùa hè qua của Tổng thống Trump.

Nguồn tin của Reuters tiết lộ Bộ trưởng Esper chuẩn bị cho khả năng ra đi từ lâu, đặc biệt nếu Tổng thống Trump có thêm 1 nhiệm kỳ, nhưng không ngờ rằng ông Trump thất cử mà vẫn sa thải mình.

Trong thư gửi đến Lầu Năm Góc vào sáng 9.11, Bộ trưởng Esper nhận định còn nhiều điều chưa hoàn thành. Ông cũng ca ngợi quân đội vẫn giữ được trạng thái “phi chính trị”.

191208-mark-esper-mn-1515_be179cb41a66214fb0d320175188b30e.fit-2000w.jpg
Động thái sa thải Bộ trưởng Esper báo hiệu sóng gió sắp tới trong hơn 70 ngày tới - Ảnh: Getty Images

Phía đảng Dân chủ chỉ trích mạnh mẽ động thái nêu trên. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi phát biểu: “Đây là sự việc đáng lo ngại cho thấy Tổng thống Trump định tận dụng ngày tháng cuối cùng để gieo rắc hỗn loạn”.

Chủ tịch Ủy ban Quân vụ thuộc Hạ viện Adam Smith gọi động thái sa thải là quyết định trẻ con, liều lĩnh. Thành viên Ủy ban Tình báo thuộc Thượng viện Mark Warner nhắc nhở Tổng thống Trump không sa thải thêm ai nữa vì khoảng thời gian chuyển giao quyền lực cần được diễn ra trong không khí ôn hòa.

Giới phân tích cảnh báo từ đây đến lúc chính trị gia Joe Biden nhậm chức (hơn 70 ngày) sẽ đầy sóng gió. Tổng thống Trump có khả năng sa thải thêm nhiều quan chức từng cãi lệnh hay bất đồng quan điểm như Giám đốc Cục Điều tra liên bang (FBI) Christopher Wray, Giám đốc Cục Tình báo trung ương (CIA) Gina Haspel, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Anthony Fauci,…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
3 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Trump bị phía Dân chủ cáo buộc 'gieo rắc hỗn loạn'