Tối 5.10, Tổng thống Donald Trump rời trung tâm y tế Walter Reed sau ba ngày điều trị COVID-19. Bác sĩ Nhà Trắng Sean Coley cho biết nhà lãnh đạo Mỹ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm nhưng đủ điều kiện xuất viện.

Ông Trump trở về Nhà Trắng

Cẩm Bình | 06/10/2020, 08:30

Tối 5.10, Tổng thống Donald Trump rời trung tâm y tế Walter Reed sau ba ngày điều trị COVID-19. Bác sĩ Nhà Trắng Sean Coley cho biết nhà lãnh đạo Mỹ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm nhưng đủ điều kiện xuất viện.

Tổng thống Trump quay trở về Nhà Trắng bằng trực thăng, đeo khẩu trang và vẫy chào phóng viên khi xuất hiện. Sau đó ông viết trên Twitter: “Cảm thấy rất khỏe! Đừng sợ COVID-19, đừng để bệnh chi phối cuộc sống của bạn. Dưới thời chính quyền Trump chúng ta đã phát triển được một số loại thuốc và kiến thức tuyệt vời. Tôi thấy khỏe hơn 20 năm trước!”.

Đội ngũ y tế chăm sóc nhà lãnh đạo khẳng định Tổng thống Trump không sốt trong hơn 72 giờ qua, mức oxy ở ngưỡng bình thường. Họ từ chối tiết lộ COVID-19 có gây ra biến chứng gì ở phổi hay không. Chưa rõ thời điểm ông có kết quả xét nghiệm âm tính.

“Ngài Tổng thống chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Nếu tình trạng sức khỏe giữ nguyên hoặc cải thiện thì chúng ta có thể thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên ông ấy đáp ứng mọi tiêu chuẩn để xuất viện, vì vậy đội ngũ y tế cùng tôi nhất trí cho phép trở về nhà”, bác sĩ Coley phát biểu.

063_1278688337.jpg
Tổng thống Trump tại Nhà Trắng tối 5.10 - Ảnh: Reuters

Sau khi thông báo bản thân cùng vợ dương tính với COVID-19, Tổng thống Trump đến trung tâm Walter Reed để theo dõi, điều trị. Ông được áp dụng phương pháp điều trị tiêm kháng thể đơn dòng kết hợp uống vài loại thuốc như famotidine, melatonin, aspirin, remdesivir, thở 2 lần oxy.

Chờ đón Tổng thống Trump sau xuất viện là chiến dịch vận động tranh cử đầy cam go. Cuộc thăm dò quy mô toàn nước Mỹ của Reuters/Ipsos cho thấy ông bị đối thủ Joe Biden dẫn trước đến 10 điểm phần trăm – khoảng cách lớn nhất trong 1 tháng qua.

Theo Reuters
Copy Link
Bài liên quan
Một cơ sở thẩm mỹ bị đóng cửa đã cố tình thay tên để tiếp tục hoạt động trái phép
Sau khi bị xử phạt, đóng cửa 18 tháng, một cơ sở thẩm mỹ tại địa chỉ 57 Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, TP.HCM đã thay tên công ty và mở phòng khám chuyên khoa da liễu mang tên “An Nhi” nhằm né việc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Trump trở về Nhà Trắng