Trong ngày 22.1 Tổng thống Mỹ Donald Trump có tổng cộng hơn 140 lần đăng Twitter xung quanh nhiều vấn đề khác nhau, theo trang Factba.se chuyên thống kê dữ liệu liên quan đến nhà lãnh đạo này.

Ông Trump tự phá kỷ lục đăng Twitter

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 24/01/2020, 15:45

Trong ngày 22.1 Tổng thống Mỹ Donald Trump có tổng cộng hơn 140 lần đăng Twitter xung quanh nhiều vấn đề khác nhau, theo trang Factba.se chuyên thống kê dữ liệu liên quan đến nhà lãnh đạo này.

Ông mở đầu ngày bằng 41 lần đăng chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ - tương đương cứ mỗi 88 giây đăng một lần.

Khi phiên toàn luận tội ở Thượng viện Mỹ bắt đầu, Trump đăng Twitter đề cập thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 vừa ký với Trung Quốc và ca ngợi Chủ tịch Tập Cận Bình thực sự yêu nước.

Phần lớn lần đăng tiếp theo là chia sẻ lại thông điệp, đoạn phim, hình ảnh công kích đảng Dân chủ về chuyện luận tội của nghị sĩ đảng Cộng hòa hoặc của người ủng hộ ông.

Đến buổi chiều lúc rời Davos về nhà trên chuyên cơ, nhà lãnh đạo lại có thêm hàng loạt lần đăng khác để đánh bại kỷ lục 123 lần (lập ngày 12.12.2019). Tuy vậy kỷ lục 161 lần trong một ngày trước lúc ông nhậm chức Tổng thống Mỹ vẫn chưa bị phá.

Ông Trump chia sẻ lại thông điệp, đoạn phim, hình ảnh công kích đảng Dân chủ về chuyện luận tội của nghị sĩ đảng Cộng hòa - Ảnh: Twitter

Trump lập kỷ lục mới giữa lúc đảng Dân chủ đang cố gắng hạ bệ ông bằng một cuộc luận tội với cáo buộc phản bội lời thề khi nhậm chức, phản bội an ninh quốc gia và “vi phạm nghiêm trọng Hiến pháp Mỹ” vì tìm cách tranh thủ thế lực nước ngoài hòng giành lợi thế chính trị.

Giới quan sát nhận định khả năng đương kim Tổng thống bị phế truất là rất thấp vì Thượng viện hiện do đảng Cộng hòa kiểm soát và họ luôn khẳng định rằng kịch bản đó “sẽ không xảy ra”. Hiện không có thành viên Cộng hòa nào lên tiếng ủng hộ việc bãi nhiệm – bước đi đòi hỏi có 2/3 Thượng nghị sĩ nhất trí.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan
Trung Quốc dẫn đầu cuộc đua năng lượng xanh với giá lắp đặt tua-bin gió bằng 1/5 so với Mỹ
Điện gió đang phát triển mạnh mẽ tại Trung Quốc với giá lắp đặt tua-bin gió giảm gần 45% nhờ những tiến bộ công nghệ và lợi thế về quy mô, theo các tài liệu đấu thầu của chính phủ nước này.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Trump tự phá kỷ lục đăng Twitter