Phó thủ tướng Ukraine Ivanna Klympush-Tsintsadze đã tuyên bố rằng nếu Mỹ ít hỗ trợ cho nước này dưới thời Tổng thống Donald Trump thì sẽ khiến cả khu vực châu Âu rơi vào tình trạng bất ổn nghiêm trọng.

Phó thủ tướng Ukraine: 'Nếu Mỹ ít hỗ trợ Ukraine, cả khu vực sẽ bất ổn'

Hà Ngọc Bách | 22/11/2016, 20:39

Phó thủ tướng Ukraine Ivanna Klympush-Tsintsadze đã tuyên bố rằng nếu Mỹ ít hỗ trợ cho nước này dưới thời Tổng thống Donald Trump thì sẽ khiến cả khu vực châu Âu rơi vào tình trạng bất ổn nghiêm trọng.

Nhận xét trên của bà Klympush-Tsintsadze được đưa ra hôm 19.11 tại Diễn đàn an ninh quốc tế Halifax."Nếu trạng thái cân bằng hiện nay bị hủy hoại, nó sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng trong những khu vực còn lại của thế giới", bà Klympush-Tsintsadze nói với Defense News.

Phó thủ tướng Ukraine cho rằng ông Trump cần phải "thấy được tầm quan trọng" của vấn đềkhông công nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 là hợp pháp. Bà cũng muốn ông Trump tiếp tục hỗ trợ Ukraine "trong cuộc chiến chống Nga" để giúp ổn định khu vực.

"Nếu Ukraine không được bảo vệ, nếu chúng ta không tiếp tục duy trì những chính sách như không công nhận vụ sáp nhập bất hợp pháp Crimea. Nếu điều đó xảy ra, chỉmột yếu tố thôi thì lấy cái gì để đảm bảo rằng chế độ diệt chủng sẽ ngừng lại", bà Klympush-Tsintsadze nói, ngầm chỉ trích Nga.

Bà Klympush-Tsintsadze cho rằng việc phương Tây thiếu một phản ứng mạnh hồi năm 2008 trong "cuộc xâm lược" của Nga tại Gruzia đã "khiến Putin có thể xâm lược Ukraine vào năm 2014", điều này giờ đây làm cho các nước khu vực Baltic lo sợ mình trở thành "mục tiêu tiếp theo" của Nga.

Kiev và phương Tây luôn cáo buộc Nga xâm lược Ukraine. Tuy nhiên Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump thì cho rằng việc Crimea sáp nhập vào Nga theo "ý nguyện của nhân dân" là đúng. Nga cũng luôn kịch liệt bác bỏ quan điểm của phương Tây.

Thiên Hà

Bài liên quan
Hai ứng viên Tổng thống Mỹ sẵn sàng tranh luận với nhau
Trả lời phỏng vấn của đài phát thanh Sirius XM ngày 26.4, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố ông sẵn sàng tranh luận với người tiền nhiệm Donald Trump. Phía ứng viên đảng Cộng hòa sau đó còn đề xuất thời điểm có thể tổ chức cuộc tranh luận.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phó thủ tướng Ukraine: 'Nếu Mỹ ít hỗ trợ Ukraine, cả khu vực sẽ bất ổn'