Qatar chỉ cho phép những người tiêm vắc xin COVID-19 đầy đủ đến sân xem các trận đấu World Cup 2022 và đang đàm phán để đảm bảo 1 triệu liều trong trường hợp các nỗ lực tiêm chủng toàn cầu bị chậm lại, Thủ tướng nước này cho biết.

Qatar mua 1 triệu liều vắc xin COVID-19 tiêm cho du khách đến xem World Cup 2022

Nhân Hoàng | 21/06/2021, 13:12

Qatar chỉ cho phép những người tiêm vắc xin COVID-19 đầy đủ đến sân xem các trận đấu World Cup 2022 và đang đàm phán để đảm bảo 1 triệu liều trong trường hợp các nỗ lực tiêm chủng toàn cầu bị chậm lại, Thủ tướng nước này cho biết.

Qatar tổ chức giải đấu World Cup 2022 kéo dài 4 tuần vào tháng 11.2022 và Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino cho biết các trận đấu sẽ được tổ chức tại các sân vận động có khán giả.

Thủ tướng Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdul Aziz al-Thani nói với các tờ báo rằng trong khi hầu hết các quốc gia dự kiến ​đã tiêm vắc xin COVID-19 cho công dân của họ vào thời điểm đó, Qatar vẫn đang thực hiện các biện pháp để đảm bảo sự kiện thành công.

"Chúng tôi đang đàm phán với một công ty cung cấp 1 triệu liều vắc xin COVID-19 để chủng ngừa và tiêm cho một số người đến Qatar", ông
Abdul Aziz al-Thani nói trong tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước QNA đưa ra cuối ngày 20.6.

qatar-mua-1-trieu-lieu-vac-xin-tiem-cho-du-khach.jpg
Du khách phải tiêm đầy đủ vắc xin COVID-19 mới được xem các trận World Cup 2022 ở Qatar

Chưa rõ 1 triệu liều vắc xin đó sẽ được cung cấp như thế nào. Hầu hết các loại vắc xin COVID-19 đều yêu cầu tiêm hai liều cách nhau vài tuần.

Các quan chức Qatar trước đó cho biết họ hy vọng tổ chức một giải đấu không có COVID-19 và lên kế hoạch tiêm vắc xin cho những người tham dự chưa được chủng ngừa.

Qatar đang tiêm vắc xin Pfizer (Mỹ) - BioNTech (Đức) và Moderna (Mỹ) cho công dân và du khách của mình. Qatar đã sử dụng ít nhất 2,8 triệu liều vắc xin, đủ để tiêm chủng cho khoảng 50,8% dân số, theo Reuters.

Thủ tướng Aziz al-Thani cho biết Cúp Ả Rập năm 2021, mà thủ đô Doha sẽ đăng cai vào tháng 12.2021, sẽ phản ánh sự chuẩn bị của Qatar để tổ chức các giải đấu lớn.

Ông nói một số lượng lớn các sân vận động đã được hoàn thành và công việc tiếp tục trên ba sân bao gồm cả Lusail, nơi sẽ tổ chức trận đấu chung kết World Cup 2022 và hiện đã hoàn thành 90%.

Đến nay Qatar ghi nhận tổng cộng 220.800 ca mắc COVID-1 với 583 người chết và 218.244 trường hợp đã khỏi bệnh.

Sau khi AFC thay đổi quyết định, không dùng bảng xếp hạng FIFA tháng 5.2021 để chia nhóm hạt giống, FIFA lập riêng bảng xếp hạng đặc biệt cho khu vực châu Á cập nhật tới ngày 18.6.

6 nhóm hạt giống mới theo BXH đặc biệt FIFA:

Nhóm 1: Nhật Bản (1) / Iran (2)

Nhóm 2: Úc (3) / Hàn Quốc (4)

Nhóm 3: Saudi Arabia (6) / UAE (7)

Nhóm 4: Iraq (8)/ Trung Quốc (9)

Nhóm 5: Oman (10) / Syria (11)

Nhóm 6: Việt Nam (13) / Lebanon (16)

Lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào ngày 24.6 tại Kuala Lumpur (Malaysia).

Ngoài Trung Quốc/Iraq, Việt Nam có thể gặp Nhật Bản/Iran, Hàn Quốc/Úc, Ả Rập Saudi/UAE, Syria/Oman.

Đến vòng loại cuối, 12 đội tuyển châu Á sẽ chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm để chọn ra 2 đôi đứng nhất và nhì bảng giành vé trực tiếp dự World Cup 2022 tại Qatar. Thời gian dự kiến 2.9.2021 - 29.3.2022.

Hai đội xếp thứ 3 sẽ đá play-off để chọn ra 1 đội tiếp tục chơi trận play-off với 1 đại diện của châu lục khác.

Bài liên quan
VCK U.23 châu Á: Qatar giành vé vào tứ kết, Indonesia vươn lên nhì bảng A
Tấm vé đầu tiên lọt vào tứ kết giải U.23 châu Á đã có chủ nhân là đội chủ nhà Qatar trong khi Indonesia vươn lên nhì bảng A nhờ thắng Úc.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới sáng tạo
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 21.4 hằng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Sáng tạo và đổi mới sáng tạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Qatar mua 1 triệu liều vắc xin COVID-19 tiêm cho du khách đến xem World Cup 2022