Tỉnh Quảng Ninh kiến nghị Chính phủ hỗ trợ kinh phí, phối hợp với địa phương để xây dựng tuyến kè, lắp đặt hàng rào camera giám sát chống xuất nhập cảnh trái phép đối với người nước ngoài và người Việt Nam, ngăn chặn hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đường bộ ở Quảng Ninh.

Quảng Ninh đề xuất lắp đặt hàng rào camera giám sát trên tuyến biên giới đường bộ

Nam Phong | 03/01/2020, 16:13

Tỉnh Quảng Ninh kiến nghị Chính phủ hỗ trợ kinh phí, phối hợp với địa phương để xây dựng tuyến kè, lắp đặt hàng rào camera giám sát chống xuất nhập cảnh trái phép đối với người nước ngoài và người Việt Nam, ngăn chặn hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đường bộ ở Quảng Ninh.

Tại Hội nghịtrực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tội phạm; buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138) và Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ389) diễn ra chiều 2.1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 389 tỉnhđã đề xuất như vậy.

Báo cáo của BCĐ 138 khẳng định: Năm 2019, các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương đã quan tâm triển khai quyết liệt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình kế hoạch của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và BCĐ 138 về phòng, chống tội phạm ngay từ những tháng đầu năm. Do vậy năm 2019, các loại tội phạm cơ bản được kiểm soát và kiềm chế.

Đặc biệt tội phạm về trật tự xã hội trong toàn quốc giảm 7,39% so với năm 2018; tỷ lệ điều tra, phá án hình sự đạt 81,9%; trong đó án rất nghiêm trọng đạt 93,86%. Hầu hết các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đều được khẩn trương điều tra làm rõ. Nổi bật là đã khởi tố, điều tra đưa ra xét xử một số vụ án tham nhũng, kinh tế, tội phạm công nghệ cao, ma túy, môi trường… đặc biệt nghiêm trọng.

Trong năm 2019, công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả luôn được BCĐ 389, các Bộ, ngành, địa phương các cấp quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả. Qua đó đã phát hiện, xử lý 196.830 vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 20.118 tỉđồng, khởi tố 1.883 vụ (tăng 30% so với năm 2017).

Tuy nhiên, tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn cả nước vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp; các đối tượng buôn lậu hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, có tổ chức và manh động hơn...

Báo cáo tại điểm cầu Quảng Ninh, ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninhkhẳng định: Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, các ngành chức năng đã tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình buôn lậu tại các địa phương, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Từ đó, đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý kịp thời, triệt để hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả ngay từ khu vực biên giới.

Báo cáo của Quảng Ninh cho hay,năm 2019, các lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện, xử lý 1.928 vụ hình sự, ma túy, kinh tế, tham nhũng. Đồng thời phát hiện, bắt giữ, xử lý 4.377 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; trị giá hàng hóa vi phạm tịch thu và xử phạt vi phạm hành chính trên 42 tỉđồng.

Trong số các vụ việc đã xử lý hình sự 50 vụ/65 đối tượng về các tội liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Theo thống kê, năm 2019 có 6 triệu khách du lịch đến kinh doanh và sinh sống trên địa bànQuảng Ninh. Mặc dù đã quản lý chặt chẽ, cơ quan chức năng vẫn phát hiện, xử lý 654 người, chủ yếu là người Trung Quốc, xâm phạm, nhập cảnh bất hợp pháp vào du lịch, kinh doanh và lao động, vi phạm pháp luật ở Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh thừa nhận, thực tế, công tác quản lý biên giới có lúc còn sơ hở, để tội phạm qua lại hoạt động. Nguyên nhân là do địa hình biên giới phức tạp với hơn 40 đường mòn lối mở ở Quảng Ninh, cả người và hàng hóa đều có thể xuất nhập khẩu qua biên giới.

Để công tác phòng chống tội phạm, buôn lậu gian lận thương mại, hàng giả tại Quảng Ninh thời gian tới, trước mắt là năm 2020 đạt hiệu quả, ông Khắng đề nghị Chính phủ cho tỉnh Quảng Ninh cơ chế để xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng khu vực biên giới, nhất là kè biên giới, đáp ứng tình hình thực tiễn; Đề nghị BCĐ 389 quốc gia chỉ đạo Bộ Tài chính sớm có quy định, hướng dẫn cụ thể thực hiện Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11.5.2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu...

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao đóng góp tích cực của các Bộ, ngành, địa phương trêntoàn quốc trong công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu gian lận thương mại, hàng giả... trong năm 2019.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, thực hiện các giải pháp trọng tâm mà Chính phủ và BCĐ 138 và 389 Quốc gia đã đặt ra. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ. Làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Bên cạnh đó, các Bộ, ngành, địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ đối với đội ngũ trực tiếp thực thi nhiệm vụ. Tiếp tục lập chuyên án đấu tranh, triệt phá các băng nhóm, đường dây tội phạm quy mô lớn, xuyên quốc gia.

Đồng thời nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong hai lĩnh vực này. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng trong công tác trao đổi thông tin, tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm.

Ngoài ra, các Bộ, ngành, địa phương cần đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm nguy hiểm có tổ chức, buôn lậu, tội phạm vi phạm an ninh Quốc gia… Đặc biệt dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các Bộ, ngành, địa phương tập trung huy động lực lượng để phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, đảm bảo an toàn để người dân vui đón năm mới, Tết bình an, vui tươi, lành mạnh.

Về các kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương, giao Bộ Công an, Bộ Tài Chính tập hợp trình Chính phủ nghiên cứu, xem xét giải quyết.

Nam Phong
Bài liên quan
Công an Đồng Nai mở rộng điều tra vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng
Ngày 19.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu” xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố khác để tiến hành điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có dấu hiệu tội phạm chưa bị xử lý ở giai đoạn 1 của vụ án.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
23 phút trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quảng Ninh đề xuất lắp đặt hàng rào camera giám sát trên tuyến biên giới đường bộ