Dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay Flightradar24 chỉ ra rằng, hãng China Eastern đã tái khai thác thương mại máy bay Boeing 737-800 chưa đầy một tháng sau vụ tai nạn khiến 132 người thiệt mạng trước đó.

Sau tai nạn chết người, China Eastern vẫn dùng Boeing 737-800

Cẩm Bình | 17/04/2022, 16:03

Dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay Flightradar24 chỉ ra rằng, hãng China Eastern đã tái khai thác thương mại máy bay Boeing 737-800 chưa đầy một tháng sau vụ tai nạn khiến 132 người thiệt mạng trước đó.

Theo dữ liệu, chuyến bay MU5843 sử dụng một chiếc máy bay Boeing 737-800 ba năm tuổi cất cánh từ thành phố Côn Minh lúc 9 giờ 58 phút ngày 17.4 (giờ địa phương) và hạ cánh tại Thành Đô lúc 11 giờ 3 phút. Đến 13 giờ 2 phút máy bay này rời Thành Đô bay về Côn Minh.

Ngoài máy bay chuyến MU5843 nêu trên, Flightradar24 còn ghi nhận một chiếc Boeing 737-800 khác bay thử nghiệm vào sáng 17.4 tại Thượng Hải. China Eastern chưa đưa ra bình luận gì.

china.jpg
China Eastern đầu tháng 4 tuyên bố tạm dừng khai thác hơn 200 máy bay Boeing 737-800 - Ảnh: Reuters

Ngày 21.3 vừa qua, chuyến bay MU5735 của China Eastern từ Côn Minh đến Quảng Châu đã gặp nạn tại khu vực vùng trời Quảng Tây khiến 132 người thiệt mạng. Đây là thảm họa hàng không "chết chóc" nhất tại Trung Quốc trong 28 năm qua.

Trung Quốc lấy được hai hộp đen trên máy bay và cam kết đệ trình báo cáo sơ bộ về thảm họa lên Cơ quan Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) trong vòng 30 ngày kể từ ngày xảy ra vụ việc. Đầu tháng 4 China Eastern tuyên bố tạm dừng khai thác hơn 200 chiếc Boeing 737-800.

 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sau tai nạn chết người, China Eastern vẫn dùng Boeing 737-800