Ngoại trưởng Serbia ngày 3.10 đã tố cáo các nước phương Tây áp dụng "tiêu chuẩn kép" khi từ chối chấp nhận cuộc trưng cầu đòi độc lập của Catalan trong khi lại đồng thuận cho Kosovo độc lập.

Serbia tố phương Tây 'tiêu chuẩn kép' trong vụ Catalan đòi độc lập

Hà Ngọc Bách | 04/10/2017, 10:39

Ngoại trưởng Serbia ngày 3.10 đã tố cáo các nước phương Tây áp dụng "tiêu chuẩn kép" khi từ chối chấp nhận cuộc trưng cầu đòi độc lập của Catalan trong khi lại đồng thuận cho Kosovo độc lập.

Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Serbia năm 2008. Tuyên bố này được Mỹ và hầu hết các nước EU chấp nhận nhưng bị Belgrade và các đồng minh của họ bác bỏ.

Gần một thập niên sau, ngày 1.10, người dânCatalan đã đi bỏ phiếu ủng hộ tách vùng đất giàu có này ra khỏi Tây Ban Nha dù chính phủ tại Madrid gọi cuộc trưng cầu này là vi hiến. Một ngày sau cuộc bỏ phiếu, Đức tuyên bố cuộc trưng cầu nàyđáng lo ngại.Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thì nhấn mạnh ông ủng hộ Tây Ban Nha, trong khicác nước phương Tây còn lại thì gần như không lên tiếng.

"Tôi thấy bực vì các tiêu chuẩn kép của cộng đồng quốc tế. EU sẽ không bao giờ nói rằng họ đã tạo ra tiền lệ xấu khi công nhận Kosovo, nhưng điều đó đã xảy ra. Chiếc hộp của Pandora đã mở ra", Ngoại trưởng Ivica Dacic nói với đài phát thanh RTS.

Quan điểm không công nhận sự độc lập của Kosovo chính là lý do chính mà Serbia chưa được gia nhập Liên minh châu Âu. Brussels đòi Belgrade phải cải thiện mối quan hệ với Pristina và ngừng nỗ lực ngăn Kosovo gia nhập các tổ chức quốc tế.

Trước đó, hôm 2.10, phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu Margaritis Schinas nói rằng không thể so sánh cách ứng xử của EU trong trường hợp Tây Ban Nha và Serbia vì mỗi vụ việc lại xảy ra trong một "hoàn cảnh khác nhau".

Kosovo tuyên bố độc lập hồi năm 2008, gần 10 năm sau khi các nước NATO thực hiện cuộc không kích mạnh vào Liên bang Nam Tư với lý do ngăn chặn chính quyền nước này trục xuất người Albania.

Ái Vi (theo Reuters)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
một giờ trước Thị trường và chính sách
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Serbia tố phương Tây 'tiêu chuẩn kép' trong vụ Catalan đòi độc lập