Hội nghị Trí tuệ nhân tạo thế giới (WAIC) thường là dịp để các công ty công nghệ Trung Quốc tiết lộ tiến bộ mới nhất của mình ở lĩnh vực này. Nhưng sự kiện năm nay lại rất khác biệt.

Sợ bị xử lý, Tencent và Baidu tỏ ý trung thành với nhà nước Trung Quốc

Cẩm Bình | 10/07/2021, 08:34

Hội nghị Trí tuệ nhân tạo thế giới (WAIC) thường là dịp để các công ty công nghệ Trung Quốc tiết lộ tiến bộ mới nhất của mình ở lĩnh vực này. Nhưng sự kiện năm nay lại rất khác biệt.

WAIC 2021 trở thành dịp tỏ ý trung thành với chính quyền. Phát biểu khai mạc hội nghị, giám đốc điều hành Baidu Lý Ngạn Hoành (Robin Li) cho biết trí tuệ nhân tạo có thể giúp giải quyết nhiều vấn đề xã hội như cung cấp phương tiện đi lại hay chăm sóc người già. Tập đoàn có kế hoạch tung ra dịch vụ xe tự lái trên 30 thành phố khắp đất nước trong 2 - 3 năm tới.

Giám đốc Lý cũng đề cập đến mục tiêu đạt mức trung hòa carbon vào năm 2060 của Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông cam kết Baidu sẽ đạt trung hòa carbon vào năm 2030.

https-3a-2f-2fs3-ap-northeast-1.amazonaws.com-2fpsh-ex-ftnikkei-3937bb4-2fimages-2f1-2f0-2f1-2f3-2f35213101-1-eng-gb-2fphoto_sxm2021070800006184_2048x1152.jpg
Ông Lý Ngạn Hoành phát biểu tại WAIC 2021 - Ảnh: Nikkei Asian Review

Giám đốc điều hành Tencent Mã Hóa Đằng (Pony Ma) thì cam kết đẩy nhanh nỗ lực nghiên cứu vũ trụ hợp tác cùng chính phủ. Tập đoàn sẽ bắt tay với Đài Thiên văn quốc gia Trung Quốc khởi động “chương trình khám phá các vì sao”.

Chủ tịch SoftBank Masayoshi Son phát biểu rằng ông sẵn sàng tiếp tục hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc và chấp nhận rủi ro để tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn. Tập đoàn đa quốc gia này từng đầu tư vào Alibaba.

Loạt phát ngôn trên phản ánh sức ép khổng lồ mà Bắc Kinh tạo ra với các công ty công nghệ qua chiến dịch trấn áp họ đang thực hiện, đồng thời cũng cho thấy bên nắm quyền kiểm soát là chính phủ Trung Quốc chứ không phải công ty công nghệ.

Ngoài loạt phát ngôn tỏ ý trung thành, một điểm đáng chú ý tại WAIC 2021 nữa là sự vắng mặt của tỷ phú Mã Vân (Jack Ma) cùng giám đốc điều hành Didi Trình Duy. Alibaba cùng công ty con Ant Group, Didi đều bị cơ quan chức năng xử lý thời gian qua.

Phía giới chức Trung Quốc không có dấu hiệu bỏ qua cho ngành công nghệ. Đúng ngày 8.7, hôm WAIC 2021 khai mạc, cơ quan chức năng nước này công bố nhiều quy định về đánh giá cạnh tranh công bằng, tăng cường giám sát chính quyền địa phương về công tác chống độc quyền.

Bài liên quan
Baidu, Tencent, Ant Group hợp tác với OpenAI, Microsoft, Nvidia tạo 2 tiêu chuẩn AI quốc tế đầu tiên
Ant Group, Baidu và Tencent Holdings của Trung Quốc đã hợp tác với các hãng công nghệ hàng đầu Mỹ như OpenAI, Microsoft, Nvidia để công bố hai tiêu chuẩn quốc tế về trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh và mô hình ngôn ngữ lớn.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sợ bị xử lý, Tencent và Baidu tỏ ý trung thành với nhà nước Trung Quốc