Chiến dịch gây quỹ cộng đồng “Helping Your Child - Món quà từ nước Mỹ” tặng 16.000 cuốn sách của Bộ Giáo dục Mỹ cho các cha mẹ ở Việt Nam.

Tặng 16.000 cuốn sách của Bộ Giáo dục Mỹ cho cha mẹ Việt

nguyentuyet | 07/05/2019, 17:19

Chiến dịch gây quỹ cộng đồng “Helping Your Child - Món quà từ nước Mỹ” tặng 16.000 cuốn sách của Bộ Giáo dục Mỹ cho các cha mẹ ở Việt Nam.

Với mong muốngóp phần thay đổi nhận thức của các bậc cha mẹ về vai trò của giáo dục gia đình cũng như củng cố kiến thức có hệ thống cho cha mẹ,Ehomebook đã phát động chiến dịchHelping Your Child - Món quà từ nước Mỹ, để đưa16.000 cuốn sách đúc kết bí quyết giúp con trưởng thành và phát triển toàn diện. Số sách nàysẽ được tặng miễn phí tới các phụ huynh Việt Nam.Đây cũng làlà hoạt động gây quỹ cộng đồng lần thứ 2được Ehomebook thực hiện trong hành trình10 triệu gia đình cùng con đọc sách tại Việt Nam từ ngày 22.3.2019 đến nay.

Helping Your Child là bộ sách gồm 8 tập do Bộ Giáo dục Mỹ phát hành miễn phí cho các phụ huynh Mỹ. Bộ sách giúp cha mẹ thoát khỏi những lo lắng và có được phương pháp nuôi dạy con tốt nhất theo từng độ tuổi. Những thông tin trong bộ sách chứa đựng cáckỹ năng góp phần định hình tính cách và hình thành nên những công dân tốt, đồng thời gợi ý những việc cha mẹ có thể làm để giúp con phát triển những tính cách quan trọng, như lòng trắc ẩn, sự trung thực và công bằng, ý thức kỷ luật tự giác, biết đánh giá khách quan, tôn trọng người khác, dũng cảm bảo vệ niềm tin của mình, có tinh thần trách nhiệm, biết tôn trọng bản thân...

Các diễn giả của chương trình giao lưu với phụ huynh tại đường sách TP.HCM

Tại Việt Nam, Ehomebooks là đơn vị duy nhất được phép dịch và phát hành bộ sách này dưới hình thức phi lợi nhuận. Vì vậy, để bộ sách được đến tận tay các phụ huynh ở Việt Nam, Ehomebook cần huy động gây quỹ từ cộng đồng số tiền 200.000.000 đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được Ehomebook chi trả cho việc dịch thuật, in ấn và phát hành. Ehomebooks sẽ phát hành trọn bộ Helping your child với 16.000 cuốn hoàn toàn miễn phí. Sách này sẽ dùng để tặng lại những tổ chức, cá nhân đã đóng góp gây quỹ; các trường mầm non; tổ chức giáo dục hay cá nhân đăng ký nhận sách.

Chia sẻ về chiến dịch này, ông Nguyễn Quốc Vương - Nhà nghiên cứu giáo dục, đại diện Ehomebooks cho biết: “Chúng tôi hyvọng rằng hoạt động gây quỹ sẽ giúp lan tỏa những cuốn sách ý nghĩa và góp phần phát triển cộng đồng 10 triệu gia đình cùng con đọc sách mà Ehomebooks đã và đang xây dựng trong những năm qua. Chúng tôi mong muốn các bậc phụ huynh Việt Nam sẽ dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu, tiếp cận các kiến thức từ các nền giáo dục tiên tiến thông qua những cuốn sách, để từ đó tự tin nuôi dạy con thành người có ước mơ, nhân cách và trí tuệ”.

Nhiều phụ huynh ở TP.HCM đã đưa con em đến tham gia chương trình

Bộ sách Helping Your Child có tên tiếng Việt là “Người Mỹ giúp con” đươc xuất bản bởi Bộ Giáo dục Mỹ, gồm 8 tập: Người Mỹ giúp con ở độ tuổi mầm non; Người Mỹ giúp con học toán; Người Mỹ giúp con học lịch sử; Người Mỹ giúp con học khoa học; Người Mỹ giúp con trở thành công dân có trách nhiệm; Người Mỹ giúp con thành công trong học tập; Người Mỹ giúp con vượt qua giai đoạn đầu của tuổi vị thành niên; Người Mỹ giúp con ham đọc sách.

Mỗi tập sách đều được chia làm 2 phần với phần 1 là lý thuyết dựa trên những nghiên cứu khoa học về tâm lý và suy nghĩ của đứa trẻ trong mỗi độ tuổi, cách cha mẹ giúp con định hướng và hỗ trợ con trong quá trình học tập, bước qua mỗi giai đoạn phát triển. Phần 2 là những bài tập thực hành được hướng dẫn chi tiết các hoạt động mà cha mẹ có thể tham gia cùng con trong quá trình học tập, rèn luyện.

Tú Viên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
19 phút trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tặng 16.000 cuốn sách của Bộ Giáo dục Mỹ cho cha mẹ Việt