Một tài xế xe tải Palestine đã lao xe của mình vào đám đông binh sĩ Israel tại một điểm du lịch nổi tiếng của Jerusalem vào ngày 8.1.2017, khiến 4 người chết và 17 người khác bị thương.

Thanh niên Palestine dùng xe tải tông chết 4 binh sĩ Israel tại Jerusalem

Hà Ngọc Bách | 09/01/2017, 06:32

Một tài xế xe tải Palestine đã lao xe của mình vào đám đông binh sĩ Israel tại một điểm du lịch nổi tiếng của Jerusalem vào ngày 8.1.2017, khiến 4 người chết và 17 người khác bị thương.

Đây được xem là vụ tấn công đẫm máu nhất trong những năm gần đây trong cuộc xung đột giữa ngườiIsrael và Palestine.

Kẻ tấn công được xác định là Fadi Qunbar, 28 tuổi, hiện đang sống ở khu phố Jabel Mukaber ở Đông Jerusalem,gần hiện trường vụ tấn công.

Cuộc tấn công diễn ra tại Jerusalem, nơi căng thẳng đang dâng cao sau khi người Palestine tuyên bố sẽ thực hiện nhiều hành động bạo lực nếu Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump dời Đại sứ quán Mỹ tới thành phố này.

Xung đột cũng tăng caotrước việcmột binh sĩ Israel chỉ bị kết án ngộ sát khi cố tình bắn chết một nghi phạm Palestine bị thương.

Sau khi quan sáthiện trường vụ tấn công nhắm vào nhóm binh sĩ Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằngnhiều bằng chứng cho thấy kẻ tấn công là một ngườiủng hộ Tổ chức khủng bố IS khi hành động tương tự những cuộc tấn công bằng xe tải ở châu Âu.

"Chúng tôi biết rằng có một chuỗi các vụ tấn công khủng bố. Nhiều bằng chứng cho thấycó sự kết nối giữa những kẻ thực hiện các vụ tấn côngtừ Pháp đến Berlin và giờ đây là tại Jerusalem", ông Netanyahu nói.

Thủ tướng Israel không cung cấp bằng chứng cho lời buộc tội của mình. Trong khi đó, Israel đã bắt giữ một số người Palestine với cáo buộc tới Syria để tham gia vào tổ chức khủng bố IS.

Israel cho biết hai tay súng thực hiện một vụ tấn công hồi tháng 6.2016 cũng đã lên kế hoạch tấn công theo cách IS từng làm.

Thiên Hà (theo AP)
Bài liên quan
Iran không có kế hoạch đáp trả Israel
Hãng Reuters dẫn lời một quan chức Iran cấp cao tiết lộ nước này không có kế hoạch đáp trả Israel sau đợt tấn công rạng sáng 19.4.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thanh niên Palestine dùng xe tải tông chết 4 binh sĩ Israel tại Jerusalem