Một nhà sư 64 tuổi ở Hàn Quốc đã tự thiêu sau khi phía Nhật Bản và Hàn Quốc thỏa thuận về vấn đề nô lệ tình dục trong chiến tranh thế giới thứ 2.

Phản đối thỏa thuận Hàn-Nhật, nhà sư Hàn Quốc tự thiêu

Hà Ngọc Bách | 08/01/2017, 20:42

Một nhà sư 64 tuổi ở Hàn Quốc đã tự thiêu sau khi phía Nhật Bản và Hàn Quốc thỏa thuận về vấn đề nô lệ tình dục trong chiến tranh thế giới thứ 2.

Nhà sư vừa tự thiêu bị bỏng độ 3 toàn thân và hỏng nhiều bộ phận cơ thể.Ông hiệnbất tỉnh và không thể tự thở được, một quan chức từ Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul cho biết.

Theo truyền thông Hàn Quốc, nhà sư đã tự thiêu vào ngày 7.1.2017 để phản đối thỏa thuận giữa Hàn Quốc và Nhật Bản về vấn đề nô lệ tình dục trong chiến tranh thế giới thứ 2.

Trong máy tính xách taycủa nhà sư, ông gọi Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye là "kẻ phản bội" vì ký thỏa thuận bồi thường với Nhật hồi năm 2015, theo cảnh sát.Thỏa thuận bồi thườngnhằm khép lại vấn đề "phụ nữ mua vui".

Vấn đề "phụ nữ mua vui" đã biến thành một cuộc chiến ngoại giao toàn diện giữa Seoul và Tokyo khi Chính phủ Nhật triệu hồi đại sứ và tổng lãnh sự của mình tại Hàn Quốc về nước như một động thái phản đối.

Trước khi có bức tượng ở Busan, một bức tượng "phụ nữ mua vui" khác cũng đã được đặt tại Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul.

Chính phủ Nhật Bản đã chính thức xin lỗi các nạn nhân và chi số tiền trị giá 8,5 triệu USD cho những "phụ nữ mua vui" còn sống. Ngược lại, Hàn Quốc cam kết sẽ không tiếp tục chỉ trích Nhật Bản về vấn đề này mà giải quyết bức tượng ở Seoul.

Thỏa thuận bị chỉ trích chủ yếu vì nó được thông qua mà không có sự đồng ý của các nạn nhân còn sống. Học sinh Hàn Quốc trong suốt một năm qua đã túc trực biểu tình ngồi bên cạnh bức tượng ở Seoul để giữ không cho chính quyền phá bỏ nó.

Tại thời điểm thỏa thuận được ký vào năm 2015, chỉ còn 46 nạn nhân còn sống tại Hàn Quốc.

Thiên Hà (theo The Guardian)

Bài liên quan
Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)
Ngày 24.4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh, Tập đoàn T&T Group và Tập đoàn SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phản đối thỏa thuận Hàn-Nhật, nhà sư Hàn Quốc tự thiêu