Trường ĐH Quốc gia TP.HCM bắt đầu tổ chức thi tuyển đánh giá năng lực. Ngoài phương thức tuyển sinh truyền thống khác, các thí sinh tham gia kỳ thi này cũng sẽ có khả năng được trúng tuyển vào trường.

Thêm cơ hội ‘sửa sai’ cho thí sinh sau kỳ thi THPT Quốc gia 2018

nguyễn tuyết | 25/05/2018, 16:20

Trường ĐH Quốc gia TP.HCM bắt đầu tổ chức thi tuyển đánh giá năng lực. Ngoài phương thức tuyển sinh truyền thống khác, các thí sinh tham gia kỳ thi này cũng sẽ có khả năng được trúng tuyển vào trường.

So với những năm trước, năm nay công tác tuyển sinh vào các trường ĐH có nhiều nét mới. Cụ thể là bên cạnh các phương thức xét tuyển truyền thống như xét kết quả thi THPT quốc gia, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển… Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG TP.HCM) là trường chính thức đưa thêm một phương thức tuyển sinh mới, đó là lấy kết quảtừ kỳ thi đánh giá năng lựcdo chính đại học này tổ chức.

Với phương thức tuyển sinh mới này sẽ tạo điều kiện thuận lợi và thêm cơ hội cho những thí sinh đã có những sai sót trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo thuộc ĐHQG TP.HCM khẳng định, kết quả kỳ thi này là một trong số các phương thức xét tuyển vào ĐHQG TP.HCM. Ông Chính cho biết, bài thi đánh giá năng lực của trường được xây dựng theo định hướng đánh giá các năng lực cơ bản cần thiết để học đại học. Do vậy, các câu hỏi trong bài thi được xây dựng theo hướng cung cấp số liệu, dữ liệu sẵn có và hạn chế yêu cầu nhớ kiến thức. Khi tham dự kỳ thi này, thí sinh không cần phải lo lắng về việcluyện thihoặchọc thuộc lòng các kiến thứctrong chương trình phổ thông.

Với phương thức tuyển sinh mới, thí sinh sẽ có nhiều cơ hội vào ĐH hơn - Ảnh: T.V

Thí sinh muốn xét tuyển vào ĐHQG TP.HCM có thể nộp hồ sơ bằng các phương thức như: Sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia theo hệ thống đăng ký của Bộ GD-ĐT, nộp hồ sơ xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ và ĐHQG TP.HCM và đăng ký dự thi, xét tuyển bằng kỳ thi đánh giá năng lực. Nếu đăng ký dự thi và xét tuyển đủ các phương thức trên, thí sinh sẽ có cơ hội trúng tuyển vào ĐHQG TP.HCM. Do vậy, thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực sẽ có cơ hội mà không hạn chế việc trúng tuyển bằng các phương thức khác.

Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP.HCM tổ chức còn được một số trường đại học ngoài hệ thống sử dụng để xét tuyển trong năm nay.

Cũng theo Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, kỳ thi năm nay được diễn ra tại 3 điểm TP.HCM, Quy Nhơn và Cần Thơ sau kỳ thi THPT quốc gia. Đây còn là cơ hội cho thí sinh chưa làm tốt bài thi ở kỳ thi THPT Quốc gia có thể sửa sai để có thêm cơ hội bước chân vào trường ĐH.

Hiện ĐHQG TP.HCM đã mở cổng để thí sinhđăng ký hồ sơ tham dựkỳ thi đánh giá năng lực. Thời gian nhận hồ sơ hạn chót làhếtngày 30.5và kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 7.7. Như vậy, thí sinh chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa để đăng ký tham dự kỳ thi này.

Tú Viên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thêm cơ hội ‘sửa sai’ cho thí sinh sau kỳ thi THPT Quốc gia 2018