Một số fanpage tung tin cẩu tặc dùng thủ tàn độc là xiên đinh vào đồ ăn để làm thủng ruột chó. Thế nhưng, đây là thông tin bị nghi tự dàn dựng để câu like.

Thực hư status cảnh báo thủ đoạn xiên đinh vào đồ ăn của kẻ trộm chó mất nhân tính

Phạm Hồng Quân | 29/12/2019, 20:41

Một số fanpage tung tin cẩu tặc dùng thủ tàn độc là xiên đinh vào đồ ăn để làm thủng ruột chó. Thế nhưng, đây là thông tin bị nghi tự dàn dựng để câu like.

Xem thêm:Nghi vấn chuyện chú rể phát video cô dâu 'mây mưa' với anh rể ở đám cưới

Sự thật chuyện tổ lái 16 tuổi ở Hà Nội tử nạn sau màn bốc đầu xe?

Clip công an Hà Nội truy bắt tài xế container chở mỡ động vật làm hàng chục xe té ngã

Nóng mắt vì cô gái 10x livestream cảnh giống hít ma túy, dân mạng vội báo công an

Nội dung status cảnh báo thủ đoạn mới của kẻ trộm chó trên các fanpagenhư sau: Chúng sẽ cho đinh vào đồ ăn, chờ chó ra ăn. 90% các chú chó ngậm vào biết ngay rồi nhả ra, 10% còn lại ăn tạp thì sẽ nuốt cái món này rồi 5, 7 ngày sau bị thủng ruột. Mọi người hãy cẩn thận rọ mõm chó sẽ không ăn linh tinh nha. Người nhà nuôi chó, buổi sáng nhớ xem trước nhàcó có những thứ này không. Để máy bé ăn phải là chết tụi nhỏ luôn”.

Status cảnh báo thủ đoạn xiên đinh vào thực phẩm rồi cho chó ăn.

Chưa biết rõ nguồn gốc các bức ảnh và câu chuyện có thật không, nhiều người lên án hành vi độc ác này. Một số người cho rằng kẻ thất đức, không bằng loài cầm thú mới nghĩ được trò đó.

Hầu hết các status cảnh báo thủ đoạntrênnhận lượng thả biểu tượng cảm xúc, bình luận và chia sẻ lại khủng.

Thế nhưng, có người tỉnh táo khẳng định ảnh trên do tác giả “tự biên tự diễn”, tức tự xiên đinh vào đồ ăn rồi chụp và đăng ảnh câu like.

Xiên đinh vào đồ ăn bị nghi là trò tự biên tự diễn để câu like.

“Bịa chuyện mà sơ hở quá. Kẻ trộm canh chừng 5, 7 ngày mới bắt được con chó chết à. Chả có thằng trộm nào rảnh vậy”, một người nhận định.

Người khác bình luận:“Ảnh này bên nước ngoài mà. Chó nào mà nuốt được thứ này.Người bịa chuyện câu like mới thất đức chứ không phải kẻ trộm chó”.

Qua chuyện trên,dân mạng cần xác thực nguồn gốc của thông tintrước chia sẻ lại,bình luận chửi bới kẻo mang tiếng khẩu nghiệp.

Cẩu tặc mở cổng vào nhà chích điện bắt chó giữa ban ngày:

Không phải đêm khuya mà giữa ban ngày, cẩu tặc ngang nhiên mở cổng nhà người ta, chích điện bắt chó rồi đưa lên xe máy của đồng bọn để cùng tẩu thoát.

Xem thêm:Clip Văn Mai Hương ân ái với bạn trai và khỏa thân bị xóa khỏi web đen đình đám

Thợ lắp camera, hacker có 5 clip Văn Mai Hương khỏa thân ở nhà bằng cách nào?

Vạch quần cãi lộn, nam nữ tắm bùn chung và các clip khó đỡ của thầy trò ‘tịnh thất Bồng Lai’

Gã trai Hà Nội bị phát hiện chui vào nhà vệ sinh nữ, giả gái, quay lén các chị em

Mức án nào cho nữ nhân viên mát xa 16 tuổi đâm chết khách boa ít còn đánh người?

Bức xúc những người lục tung và biến tủ quần áo từ thiện ở TP.HCM thành đống rác

Chân dài tưới xăng đốt lửa giữa đường TP.HCM nhảy nhót kiếm tiền: Phạt thế nào?

Tài xế cho xe khách xuống đèo mất phanh tựa vào hông container, cứu hàng chục người?

Đi xe ôm không trả tiền, khách nữ còn cầm gạch đánh tài xế và gạt bể ĐTDĐ

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thực hư status cảnh báo thủ đoạn xiên đinh vào đồ ăn của kẻ trộm chó mất nhân tính