Báo Guardian ngày 20.8 đưa tin đã tìm thấy xác tàu chiến Mỹ chìm ở Philippines, 72 năm sau khi tuần dương hạm Indianapolis bị trúng thủy lôi của tàu ngầm Nhật trong những ngày cuối cùng của Thế chiến 2.

Tìm thấy xác tàu chiến Mỹ chìm ở Philippines trong Thế chiến 2

Trần Trí | 20/08/2017, 13:51

Báo Guardian ngày 20.8 đưa tin đã tìm thấy xác tàu chiến Mỹ chìm ở Philippines, 72 năm sau khi tuần dương hạm Indianapolis bị trúng thủy lôi của tàu ngầm Nhật trong những ngày cuối cùng của Thế chiến 2.

Chiếc Indianapolis được tìm thấytrong vùng biển Philippines, theo nhà hoạt động từ thiện Paul Allen, người chỉ huy một nhóm nghiên cứu dân sự đi tìm chiếc tàu.

Hồi Thế chiến 2, chiếc Indianapolis từ đảo Guam đã điđến Philippines sau khi hoàn thành một hải vụ bí mật liên quan vụ Mỹ đánh bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản.

Ngày 30.7.1945, chiếc tàu chiến bị trúng thủy lôi của tàu ngầm Nhật. Con tàu đãchìm nhanh trong 12 phút vàkhông thể phát tín hiệu cầu cứu hoặc triển khai phương tiện bảo vệ tính mạng thủy thủ, theo tổ chức nghiên cứu lịch sử của hải quân Mỹ.

Hải quân Mỹ cho biết, ban đầukhoảng 800 người trong tổng cộng 1.196thủy thủ và lính thủy quân lục chiến sống sót trong thảm họa hải quân này. Nhưng chỉ có 316 người thoát chết sau nhiều ngày lênh đênh trênvùng biển nhiều cá mập. Họ cũng đối mặt với nguy cơ bị chết chìm, cơ thể bị mất nước. Trong số nhữngngười sống sót, hiện còn 22 người vẫn còn sống cho đến nay.

Ông Paul Allen, người đồng sáng lập Microsoft với ông Bill Gates,nói việctìm thấy chiếc tàu chiến giữ một vai trò đáng kể trong việc kết thúc Thế chiến 2. Đâychính là một cách tôn vinh những quân nhân dũng cảm của chiếcIndianapolis và gia đình họ.

Nhóm của ông Allen dự tính tiếp tục khám phá vị trí tàu chìmvà tổ chứctham quan chiếc Indianapolis vào những tuần tới. Dođây là một nghĩa địa chiến tranh nênluật Mỹ bảo vệ xác chiếc tàu chiến không bị xâm phạm.

Bích Ngọc (theo Guardian)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tìm thấy xác tàu chiến Mỹ chìm ở Philippines trong Thế chiến 2